25/02/2022 15:27 GMT+7

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
CHÍ TUỆ - NAM TRẦN

TTO - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho hay tình trạng xếp hàng dài xét nghiệm ở các trạm y tế trên địa bàn quận do F0 tăng nhanh trong khi nhân lực y tế vẫn giữ nguyên, thậm chí còn giảm do đội ngũ này cũng nhiều người là F0.

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 1.

Đến giữa trưa 25-2, tại Trạm y tế phường Hoàng Liệt vẫn rất đông người dân là F0 tới để khai báo y tế, xin các loại giấy xác nhận - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 25-2, tại Trạm y tế phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), người dân xếp hàng dài để xét nghiệm và xin giấy xác nhận mắc COVID-19.

Nườm nượp người xin xác nhận F0

Để giảm tải, phường Hoàng Liệt đã lập thêm một điểm xét nghiệm, cấp giấy xác nhận tại nhà văn hóa khu dân cư Linh Đàm nhưng vẫn nườm nượp người.

Còn tại trạm y tế phường Định Công (quận Hoàng Mai), dù 12h giờ trưa, bảo vệ thông báo hết giờ làm việc nhưng nhiều người dân vẫn tới để xét nghiệm, xin giấy xác nhận F0.

Người dân cho rằng cách làm này còn máy móc, nguy cơ lây nhiễm và có thể áp dụng hình thức khác linh hoạt hơn.

Vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Trà M. (ở phường Định Công) cho hay phường yêu cầu phải tới tận nơi để họ test, không chấp nhận kết quả test tại nhà nếu âm tính và đủ thời gian cách ly quy định thì mới được cấp giấy xác nhận.

"Vợ chồng mình đã khỏi bệnh rồi, nhưng y tế phường yêu cầu phải tới tận nơi để xét nghiệm. Thực ra cũng lo tái nhiễm khi ở đây chủ yếu là F0 nhưng cũng không biết làm thế nào vì cần xác nhận sớm nộp cho cơ quan để đi làm" - chị M. cho biết thêm.

Phải mang theo con nhỏ, chị Đào Thị H. (ở phường Hoàng Liệt) cho hay sau khi test nhanh tại nhà đã phát hiện mình mắc COVID-19 nên hôm nay ra trạm y tế phường để xét nghiệm lại và lấy giấy xác nhận F0.

"Bé nhà mình chưa bị F0 nhưng có hai mẹ con nên mình phải đưa cháu đi cùng, để cháu đứng xa xa thôi chứ cũng không biết làm cách nào" - chị H cho hay.

Cũng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân cho biết họ phải tự mua kit xét nghiệm nhanh mang tới trạm y tế phường để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trực tiếp.

Ông Tạ Văn Hải - phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) - cho biết tình trạng F0 phải xếp hàng dài chờ xét nghiệm là do phần lớn người dân chỉ gửi ảnh chụp mẫu test nhanh cho kết quả dương tính nên không đủ căn cứ xác nhận, do đó phường mời người dân lên xét nghiệm để xác định đúng trường hợp dương tính.

Lãnh đạo phường Hoàng Liệt cũng cho hay dân số của phường quá đông, thời điểm này dịch bệnh lây lan nhanh, nhu cầu xét nghiệm của người dân lớn, trong khi phường có 11 cán bộ, nhân viên y tế nên dù đã được tăng cường thêm một số sinh viên ngành y hỗ trợ, vẫn không tránh khỏi quá tải. 

Phường Hoàng Liệt đã báo cáo lên cấp trên để yêu cầu được hỗ trợ nhân sự nhằm giảm tải.

Nhân viên y tế là F0 vẫn xung phong ở lại trạm y tế

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho hay tình trạng xếp hàng dài xét nghiệm ở các trạm y tế trên địa bàn quận do F0 tăng nhanh trong khi nhân lực y tế vẫn giữ nguyên, thậm chí còn giảm do đội ngũ này cũng nhiều người là F0.

"Toàn quận đang có hơn 50 nhân viên y tế thuộc diện F0 nhưng các bạn vẫn xung phong ở lại trạm y tế, sau đó chúng tôi bố trí ở các phòng riêng để nhập số liệu. Cùng với việc sử dụng sinh viên ngành y mà Sở Y tế hỗ trợ, quận cũng đã tăng cường lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, phụ nữ tham gia hỗ trợ" - ông Tâm nói.

Theo chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, giải pháp để giải quyết tình huống hiện nay là quận đã yêu cầu các phường ban hành thông báo tới các tổ trưởng dân phố việc thông tin tới nhân dân ra xét nghiệm theo khung giờ để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Đồng thời bố trí thêm các điểm xét nghiệm để hạn chế đông người.

"Nhân viên y tế của chúng tôi làm theo đúng quy định của Bộ Y tế chứ không thể làm theo các đơn vị khác bởi việc này liên quan đến quyền lợi của người được xác định dương tính, để xét hưởng quyền lợi của cơ quan, bảo hiểm, được phát thuốc…" - ông Tâm chia sẻ.

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 2.

Do lượng F0 tới khai báo quá tải, phường Hoàng Liệt đã lập thêm một điểm khai báo cho người mắc COVID-19 riêng tại Nhà văn hóa khu dân cư Linh Đàm

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 3.

Tại Trạm y tế phường Hoàng Liệt, nhiều ngày nay đã treo giấy thông báo quá tải F0 tới khai báo nên khu vực này là nơi xin giấy xác nhận, còn F0 tới khai báo thì chuyển qua nhà văn hóa gần đó

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 4.

Người dân mắc COVID-19 xét nghiệm, khai báo y tế tại phường Hoàng Liệt

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 5.

Tại đây không chuẩn bị kit xét nghiệm nhanh nên nhiều người dân không biết đã phải quay về mua rồi mang tới

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 6.

Chị H. phải mang cả con nhỏ (không phải F0) tới điểm khai báo y tế vì không có ai trông

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 7.

Tại Trạm y tế phường Định Công cũng rất đông người dân (là F0 và đã khỏi) đến để khai báo y tế, xin giấy xác nhận hết thời gian cách ly

Quá tải xin giấy xác nhận F0, quận ở Hà Nội phải mở thêm điểm xét nghiệm - Ảnh 8.

Hai vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Trà M. đã khỏi bệnh phải tới trạm y tế phường để xin giấy, dấu xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định

F0 tăng nhanh, trường học bối rối F0 tăng nhanh, trường học bối rối

TTO - Ghi nhận đến hôm qua 23-2, số học sinh, giáo viên thành F0, F1 ở nhiều tỉnh thành tăng nhanh khiến nhiều trường học bối rối, sau hai tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp.

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên