19/02/2021 19:52 GMT+7

'Quà' ông Trump tặng ông Biden: Xuất khẩu nông nghiệp sang Trung Quốc đạt kỷ lục

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất dành cho hàng nông nghiệp Mỹ trong năm tài khóa 2021, theo sau là Canada và Mexico.

Quà ông Trump tặng ông Biden: Xuất khẩu nông nghiệp sang Trung Quốc đạt kỷ lục - Ảnh 1.

Nông dân thu hoạch đậu nành ở Wyanet, bang Illinois, Mỹ ngày 19-10-2019 - Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 19-2, truyền thông MỹTrung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang Trung Quốc sẽ cao kỷ lục trong năm tài khóa 2021.

Trang Politico (Mỹ) gọi đây là "món quà" cựu tổng thống Mỹ Donald Trump dành tặng đương kim Tổng thống Joe Biden.

Cụ thể, theo Tân Hoa xã, USDA ngày 18-2 cho biết giá trị xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang Trung Quốc dự kiến đạt mức kỷ lục 31,5 tỉ USD trong năm tài khóa 2021 - kết thúc vào ngày 30-9 tới.

Con số này cao hơn 4,5 tỉ USD so với dự báo trước đó của USDA vào tháng 11-2020. Theo USDA, doanh số và lượng hàng hóa nông nghiệp Mỹ được vận chuyển tới Trung Quốc tăng mạnh từ cuối năm ngoái, đặc biệt là bắp.

Nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc - quốc gia đã phục hồi khỏi đại dịch COVID-19 nhanh hơn hầu hết quốc gia khác - đã giúp tăng con số dự báo của USDA.

Theo USDA, đối với giai đoạn từ tháng 10 tới tháng 12-2020, lượng hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc "đã chạm mức cao lịch sử 14,4 tỉ USD", phần lớn nhờ số lượng lớn đậu nành, bắp, lúa miến, lúa mì, bông và chân gà.

Ngoài ra, USDA dự báo tổng giá trị xuất khẩu nông nghiệp Mỹ tới tất cả quốc gia khắp thế giới trong năm tài khóa 2021 đạt mức kỷ lục 157 tỉ USD, tăng 5 tỉ USD so với dự báo hồi tháng 11-2020.

Trang Politico cho biết năm tài khóa 2021 đã bắt đầu vào ngày 1-10-2020, do đó gồm cả 3 tháng cùng 20 ngày tại nhiệm cuối cùng của ông Trump. Những con số trên đã chứng minh phần nào cho các chính sách thúc đẩy Trung Quốc mua hàng Mỹ của ông Trump.

Chính quyền ông Trump đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc vào tháng 1-2020 nhằm tăng xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang đất nước tỉ dân này.

Ông Trump: Còn quá sớm để nói chuyện tranh cử 2024 Ông Trump: Còn quá sớm để nói chuyện tranh cử 2024

TTO - Trả lời phỏng vấn trên Đài Newsmax, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu ông có quay lại tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không và hiện giờ ông cần "chút yên tĩnh" sau nhiệm kỳ sóng gió.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên