11/12/2017 14:33 GMT+7

'Qua mặt' tất cả, một tiểu hành tinh vừa sượt qua Trái đất

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Một tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm đã bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách gần mà không ai phát hiện, kể cả Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Qua mặt tất cả, một tiểu hành tinh vừa sượt qua Trái đất - Ảnh 1.

Một tiểu hành tinh vừa bay ngang Trái đất mà không bị phát hiện - Ảnh: Sputniknews/CC0

Sputniknews ngày 10-12 đưa tin tiểu hành tinh 2017 VL2 đã bay ngang Trái đất ở khoảng cách 117.000 km, bằng 1/3 khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Theo tính toán của các nhà khoa học, nó có đường kính 16-32m, thuộc nhóm tiểu hành tinh Apollo. Nếu xảy ra va chạm, nó có khả năng phá hủy một diện tích lớn bằng thành phố New York của Mỹ.

Điều đáng nói là nó lướt qua Trái đất vào ngày 9-11, nhưng phải mất 1 ngày sau các nhà khoa học tại đài thiên văn Mauna Loa ở Hawaii mới phát hiện.

2017 VL2 là tiểu hành tinh thứ 48 bay qua Trái đất kể từ đầu năm đến nay ở khoảng cách dưới 384.400 km (khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng).

Dự báo vào ngày 16-12 tới, Trái đất sẽ 'đón' một tiểu hành tinh 'tiềm ẩn nguy hiểm' khác là 3200 Phaethon, đường kính khoảng 4,8km.

Nó được dự đoán sẽ bay cách chúng ta 10,2 triệu km, gấp 27 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên