Nắng nóng hiếm trong mấy ngày qua đã làm cuộc sống người dân ở TP.HCM và miền Đông Nam Bộ bị ảnh hưởng. Nhiều người lao động, mưu sinh ngoài trời chọn trú nắng dưới dạ cầu, hàng hiên, công viên…
Sau cuốc xe từ Trung Sơn, Bình Chánh (TP.HCM) về đến cầu Kiệu, anh Hùng dừng xe nghỉ ngơi trước một hiên nhà trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận để tránh nắng nóng.
Vừa uống chai nước lọc xong, anh Hùng cho biết: "Mấy hôm nay sao nắng nóng quá, bình thường tôi mang theo chai 1,5 lít, hai hôm nay uống hết chai này thì phải uống giặm thêm nước chanh, trà đá… mới lại sức".
Dưới dạ cầu Ba Son phía quận 1, một gia đình trải bạt ngủ trưa, kế đó nhiều người mắc võng ngay sát bờ sông Sài Gòn để tránh cái nắng nóng 35 độ C.
Nhiều người chọn các công viên như Tao Đàn, 23 Tháng 9, ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để tránh bớt cái nắng nóng hiếm trong tháng 2 này.
Nắng nóng gay gắt làm nhiều người phải tìm ra những cách "trốn nóng" khi phải đi lại và mưu sinh trên đường.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng hiếm đã kéo dài liên tục suốt 16 ngày (từ 9-2 đến 24-2), dự báo sẽ tiếp tục thêm ít nhất 3 ngày nữa. Ngoài ra nhiệt độ cao nhất trong tháng 2 này đo được lên đến 38 độ C. Nếu so với 2 lần El Nino gần đây vào năm 2016 và 2020 thì tháng 2-2024 cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn.
BÌNH LUẬN HAY