Những ngày này, người dân trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ấp 6, xã Xuân Thới Sơn và ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn bắt đầu dọn đồ chuyển đi, bàn giao mặt bằng khởi công vành đai 3 TP.HCM.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư dự án vành đai 3 TP.HCM), hiện có 356ha/410ha (đạt khoảng 87%) mặt bằng của toàn dự án đã được bàn giao.
Đây là con số kỷ lục. Chưa từng có dự án giao thông lớn nào ở TP.HCM đạt được kết quả như vậy trong thời gian ngắn (khoảng gần một năm).
Trong đó, huyện Hóc Môn đã thu hồi 94ha/98,9ha (đạt khoảng 95%). Huyện Bình Chánh đã thu hồi 134,3ha/145,9ha (đạt khoảng 92%).
Huyện Củ Chi đã thu hồi 54,2ha/65,3ha (đạt khoảng 83%). Cuối cùng là TP Thủ Đức đã thu hồi 72,8ha/99,8ha (đạt khoảng 73%).
Hiện nay tại huyện Hóc Môn vẫn còn một vài hộ dân đang kiến nghị mức giá đền bù và đang chờ địa phương giải quyết.
Giá đền bù vành đai 3 TP.HCM khá cao
UBND TP.HCM cũng đã có bốn quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đáng chú ý, giá bồi thường mới được xem là cao hơn nhiều so với các dự án trước đây.
Chẳng hạn như đường Nguyễn Duy Trinh, vị trí 1 có mức bồi thường lên tới 73,3 triệu đồng/m2. Vị trí 2 (hẻm đá - xi măng rộng từ 5m trở lên, độ sâu dưới 100m trở lên) có mức bồi thường lên tới 51,17 triệu đồng/m2.
Ở huyện Bình Chánh, giá đất cao nhất là tuyến đường Trần Văn Giàu, khoảng 42,7 triệu đồng/m2. Đối với huyện Củ Chi, giá đất ở cao nhất thuộc về đường Hà Duy Phiên hơn 19,5 triệu đồng/m2.
Còn ở huyện Hóc Môn, giá cao nhất là đường Nguyễn Văn Bứa. Vị trí 1 có giá bồi thường khoảng 35,6 triệu đồng/m2. Vị trí 2 có mức bồi thường lên đến 19,3 triệu đồng/m2.
Tổng mức đầu tư dự án 75.378 tỉ đồng. Theo mục tiêu đề ra, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.
BÌNH LUẬN HAY