Nắng nóng khiến người già và trẻ em nhập viện tăng. Người chăm bệnh và nhân viên y tế cũng mệt mỏi xoay xở chống nóng cùng bệnh nhân.
Những ngày gần đây, thời tiết cả nước đều nắng nóng, có những vùng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 38-39 độ C. Hôm nay 16-4 nắng nóng gay gắt diễn ra khắp nơi, nhiệt độ lại tăng hơn so với hôm qua, trời khô khốc.
Số lượng bệnh nhân nhập viện vì nắng nóng cũng gia tăng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Sáng 16-4, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh - phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM - cho biết nửa tháng 4-2024, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng 24% so với tháng 1-2024. Trong đó, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng chủ yếu là nhóm bệnh lý tim mạch.
Theo bác sĩ Kim Anh, trong những ngày nắng nóng này, cơ thể bị mất nước qua mồ hôi dẫn đến cô đặc máu, dễ gây thuyên tắc động mạch, nhất là động mạch vành.
Ông Võ Đức Chiến - giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM - cho biết trong những ngày nắng nóng, số người già trên 60 tuổi đến khám và nhập viện tại bệnh viện đều tăng.
Cụ thể, trong tháng 2 chỉ có khoảng 23.000 người trên 60 tuổi đến khám thì tháng 3 đã lên đến hơn 26.000 người.
Tương tự, bệnh nhân trên 60 tuổi nhập viện trong tháng 2 khoảng trên 1.100 người thì tháng 3 đã tăng lên hơn 1.400 người. Những người già nhập viện chủ yếu là những người mắc bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp...
Thời tiết nắng nóng cũng có thể là một trong những nguyên nhân làm số bệnh nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi) đến khám ngoại trú và nhập viện tăng.
Ghi nhận tại các bệnh viện, bệnh nhân và người chăm bệnh tìm mọi cách để tránh nắng nóng gay gắt.
Thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều người bị bỏng da, sốc nhiệt, mắc các bệnh đường hô hấp… Trẻ nhỏ, người già, người làm việc ngoài trời bị ảnh hưởng nhiều.
BÌNH LUẬN HAY