04/08/2023 20:31 GMT+7

Phương Tây gây áp lực với chính quyền đảo chính Niger

Sau lời kêu gọi khôi phục trật tự hiến pháp của tổng thống bị lật đổ ở Niger, ông Mohamed Bazoum, ngày 4-8, Hà Lan tuyên bố cắt hợp tác cấp nhà nước với chính quyền tiến hành đảo chính ở Niger.

Hàng nghìn người xuống đường ủng hộ phe đảo chính, phản đối các lệnh trừng phạt ở thủ đô Niamey, Niger ngày 3-8 - Ảnh: REUTERS

Hàng nghìn người xuống đường ủng hộ phe đảo chính, phản đối các lệnh trừng phạt ở thủ đô Niamey, Niger ngày 3-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-8, Hà Lan ra tuyên bố cho biết tạm đình chỉ mọi hợp tác trực tiếp với chính quyền Niger sau cuộc đảo chính ngày 26-7.

Theo Hãng tin Reuters, Hà Lan đang hỗ trợ các chương trình về hợp tác phát triển và an ninh do Chính phủ Niger dân chủ điều hành. Hà Lan khẳng định không hỗ trợ thế lực đã tiến hành đảo chính ở Niger.

Cũng trong tuyên bố, Chính phủ Hà Lan cho biết đang xem xét tài trợ cho các chương trình nhân đạo ở Niger do Liên Hiện Quốc, các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức địa phương điều hành.

Kể từ sau cuộc đảo chính, nhiều quốc gia phương Tây đã cắt viện trợ cho Niger dù quốc gia châu Phi này là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Gần một nửa ngân sách hằng năm của Niger là dựa vào sự trợ giúp từ bên ngoài.

Do giàu tài nguyên uranium và dầu mỏ và vai trò then chốt trong cuộc chiến với phiến quân Hồi giáo ở khu vực Sahel, Niger có ý nghĩa chiến lược với Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Nga.

Cũng trong ngày 4-8, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chính quyền quân sự Niger đã đảo ngược các thỏa thuận hợp tác quân sự mà Niger ký với Pháp.

Tuy nhiên, Pháp khẳng định những thỏa thuận đó được ký kết với "chính quyền hợp pháp của Niger". Bộ Ngoại giao Pháp công nhận chính quyền hợp pháp của Niger chứ không phải chính quyền sau đảo chính. Pháp kêu gọi tái lập các thể chế dân chủ tại Niger.

Tổng thống Niger kêu gọi quốc tế giúp đỡ

Ngày 4-8, báo Washington Post đăng bài viết của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum - hiện đã bị lật đổ - rằng ông đang bị bắt làm con tin. Ông kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế giúp khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Ông Bazoum cảnh báo nếu để cuộc đảo chính thành công, "nó sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc cho Niger, châu Phi và toàn thế giới".

Bình luận về lời kêu gọi của ông Bazoum, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sự can thiệp của các thế lực ngoài khu vực như Mỹ vào Niger khó có thể cải thiện tình hình.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết các nội dung tuyên truyền thân Nga tăng lên ở Niger từ sau đảo chính.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ở Berlin ngày 4-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết có một chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch đang diễn ra ở Niger. Cờ Nga cũng được phân phát ở nước này trong những ngày gần đây.

Phe đảo chính ở Niger chỉ định người đứng đầu chính phủ, Pháp nói không công nhậnPhe đảo chính ở Niger chỉ định người đứng đầu chính phủ, Pháp nói không công nhận

Ngày 28-7, tướng Abdourahamane Tchiani, vốn là chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống Niger, được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp của Niger sau khi đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên