16/02/2009 02:37 GMT+7

Phục dựng tranh làng Sình

M.NHÂN
M.NHÂN

TT - Một chương trình được tổ chức khá công phu nhằm phục dựng tranh làng Sình - một làng tranh dân gian ở Huế - đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15-2 tại cơ sở nghệ thuật Không Gian Mới (làng Lại Thế, ngoại ô Huế) do hai họa sĩ trẻ Lê Đức Thanh, Lê Thanh Hải cùng vợ chồng nghệ nhân Kỳ Hữu Phước thực hiện.

op338QUX.jpgPhóng to
Các mẫu tranh của làng Sình - Ảnh: M.Nhân
TT - Một chương trình được tổ chức khá công phu nhằm phục dựng tranh làng Sình - một làng tranh dân gian ở Huế - đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15-2 tại cơ sở nghệ thuật Không Gian Mới (làng Lại Thế, ngoại ô Huế) do hai họa sĩ trẻ Lê Đức Thanh, Lê Thanh Hải cùng vợ chồng nghệ nhân Kỳ Hữu Phước thực hiện.

Tại đây, công chúng được tận mắt xem các nghệ nhân biểu diễn các công đoạn và thao tác để chế tác nên bức tranh làng Sình: khắc bản gỗ, quét hồ điệp, in tranh, phơi tranh... Một cuộc tọa đàm nhỏ giữa vợ chồng nghệ nhân Kỳ Hữu Phước - hậu duệ đời thứ 9 của một gia đình làm tranh làng Sình - với các họa sĩ và báo chí đã diễn ra chiều 14-2. Toàn bộ sáu bộ tranh với 43 hình cùng với vật liệu, dụng cụ chế tác cũng đã được trưng bày cho khách xem.

Tranh làng Sình được dùng trong việc thờ cúng, sau nhiều năm tháng thăng trầm đã sống lại trong vài năm gần đây. Nghệ nhân Phước cho biết mấy năm trước chỉ có gia đình ông làm tranh nhưng hiện nay đã có 32 hộ sống bằng nghề này.

M.NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên