28/03/2008 03:04 GMT+7

Phục chế bốn toa xe cổ phục vụ du lịch

NHẤT HÙNG
NHẤT HÙNG

TT (Lâm Đồng) - Tin từ ga xe lửa Đà Lạt cho biết Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa thỏa thuận đầu tư 800 triệu đồng phục chế bốn toa xe lửa cổ để đưa vào phục vụ tuyến du lịch đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm ngay trong quí 2-2008.

SwBdhXkg.jpgPhóng to

Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước do Nhật Bản sản xuất năm 1936Ảnh: N.H.

TT (Lâm Đồng) - Tin từ ga xe lửa Đà Lạt cho biết Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa thỏa thuận đầu tư 800 triệu đồng phục chế bốn toa xe lửa cổ để đưa vào phục vụ tuyến du lịch đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm ngay trong quí 2-2008.

Doanh nghiệp sẽ sưu tầm hình ảnh tư liệu về các toa xe do Nhật Bản sản xuất từ năm 1936 dùng vận chuyển hành khách trên tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm để nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp lại trên các bánh và sườn xe còn được lưu giữ tại ga Đà Lạt. Hiện ga xe lửa Đà Lạt đang dùng một đầu máy xe lửa chạy bằng dầu diesel và hai toa tàu do ngành đường sắt đóng mới để phục vụ du khách trên tuyến du lịch đường sắt Đà Lạt - Trại Mát dài 7km.

NHẤT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên