25/11/2022 17:59 GMT+7

Phú Yên phân công cán bộ trung tâm y tế huyện, trạm xá xã phụ trách y tế trường học

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Từ nay đến 2025, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu 100% trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế xã có phân công cán bộ phụ trách y tế trường học trên địa bàn.

Phú Yên phân công cán bộ trung tâm y tế huyện, trạm xá xã phụ trách y tế trường học - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát vào giữa năm 2021 - Ảnh: DUY THANH

Ngày 25-11, lãnh đạo hai sở Y tế và Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho hay đang triển khai "Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025" mà UBND tỉnh vừa ban hành.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Phú Yên đặt ra 10 mục tiêu quan trọng cho y tế học đường từ nay đến 2025. Trong đó đáng chú ý là 100% trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học đóng trên địa bàn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 25-11, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế - cho biết gần 2 năm trước, ngành y tế đã triển khai và các địa phương đã phân công nhân viên y tế ở trung tâm y tế cấp huyện hoặc trạm xá xã phụ trách y tế học đường. Việc phân công theo hướng nơi nào đủ biên chế thì 1 nhân viên phụ trách 1 trường, nếu thiếu thì 1 người phụ trách 2 trường.

"Nhân viên y tế trực tiếp phụ trách y tế trường học sẽ nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh vì họ tiếp xúc công việc chuyên môn thường xuyên ở cơ sở y tế, được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ" - bà Ngọc nói.

Tuy nhiên, theo giám đốc Sở Y tế Phú Yên, do thời điểm triển khai thì đúng lúc bùng phát dịch COVID-19 nên lực lượng nhân viên phụ trách y tế các trường học được rút về tăng cường cho công tác phòng chống dịch, hiện nay ngành đang tổ chức lại việc này.

Còn ông Trần Khắc Lễ - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên - cho hay các mục tiêu đề ra trong kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên là từ nay đến năm 2025, còn hiện tại thì không phải tất cả đều đạt.

"Biên chế nhân viên y tế học đường hiện do ngành y tế quản lý, họ làm bán thời gian, sắp xếp công tác cho y tế học đường và làm việc tại cơ sở y tế. Hiện nhân lực ngành y tế thiếu nên nói chung y tế học đường cũng còn "lướng vướng". Tuy vậy, cách tổ chức hiện nay tốt hơn khi mỗi học sinh đều có hồ sơ sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ…" - ông Lễ nói.

Trong kế hoạch vừa nêu, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập ưu tiên bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục có vị trí ở xa trạm y tế xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Còn các cơ sở giáo dục ngoài công lập thì chủ động bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học hoặc ký hợp đồng với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu phân công cán bộ thuộc trạm y tế cấp xã theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện công tác y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là đối với những cơ sở giáo dục không có nhân viên chuyên trách y tế trường học.

Chuyện buồn từ một cô nhân viên y tế học đường nghỉ việc Chuyện buồn từ một cô nhân viên y tế học đường nghỉ việc

TTO - "Dịch bệnh thì đang diễn biến phức tạp, học sinh thì sắp đi học lại - vậy mà cô nhân viên y tế của trường tôi lại xin nghỉ việc...".

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên