06/03/2009 12:03 GMT+7

Phú Yên: Môi trường đầm Ô Loan suy thoái trầm trọng

         Tin, ảnh: TẤN LỘC
         Tin, ảnh: TẤN LỘC

TTO - Ngày 6-3, Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết kết quả khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy hiện biên độ triều ở khu vực đầm Ô Loan - thắng cảnh quốc gia thuộc huyện Tuy An, Phú Yên - thấp hơn trung bình 0,2-0,3m, mực nước trong đầm cạn hơn mức trung bình nhiều năm qua; độ mặn trong đầm cũng giảm 0,5-0,6% so với trung bình nhiều năm.

n4ul5RCi.jpgPhóng to
Tình trạng khai thác quá mức khiến môi trường đầm Ô Loan bị suy thoái trầm trọng
TTO - Ngày 6-3, Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết kết quả khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy hiện biên độ triều ở khu vực đầm Ô Loan - thắng cảnh quốc gia thuộc huyện Tuy An, Phú Yên - thấp hơn trung bình 0,2-0,3m, mực nước trong đầm cạn hơn mức trung bình nhiều năm qua; độ mặn trong đầm cũng giảm 0,5-0,6% so với trung bình nhiều năm.

Kết quả khảo sát còn cho biết chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh trong khu vực đầm Ô Loan đã vượt ngưỡng cho phép; sản lượng tôm, cá, cua, các loại hải sản quý khác bị suy giảm trầm trọng. Trong khi đó các loại rong nhớt, rong giẻ phát triển mạnh tại nhiều khu vực.

Theo Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Tuy An, hiện tượng các cửa biển ở đầm Ô Loan bị bồi lấp, ngăn chặn sự trao đổi nước giữa đầm và biển, tình trạng khai thác hải sản bằng các phương thức hủy diệt ngày càng gia tăng… là những nguyên nhân chính khiến môi trường nước ở khu vực đầm này bị suy thoái nghiêm trọng, các loại hải sản tự nhiên và thả nuôi trong khu vực đầm đều bị tác hại nặng.

Huyện Tuy An đang kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khai thông các cửa biển, có biện pháp ngăn chặn sự suy thoái môi trường đầm Ô Loan.

         Tin, ảnh: TẤN LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên