09/08/2019 13:52 GMT+7

Phú Quốc dừng hội họp để tập trung chống ngập

D.KHÁNH - K.NAM
D.KHÁNH - K.NAM

TTO - Dự kiến từ chiều nay 9-8, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sẽ cấm tàu thuyền ra khơi (cấm biển), đồng thời tạm dừng mọi cuộc hội họp để tập trung chống ngập.

Xã Cửa Dương có các ấp bị chia cắt hoàn toàn

Gần trưa 9-8, ông Mai Văn Huỳnh, bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện, họp khẩn với Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc.

Tính đến thới điểm này, gần như toàn bộ đảo Phú Quốc đều bị ngập. Nơi ngập sâu nhất là các ấp Bến Tràm, Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài của xã Cửa Dương.

Kế đó là các trục đường thuộc thị trấn Dương Đông (trung tâm đảo Phú Quốc) như 30-4, Trần Phú...

Các xã lâu nay chưa từng bị ngập thì từ trưa nay cũng đã ngập, như Dương Tơ, Hàm Ninh, Gành Dầu, thị trấn An Thới.

Ông Mai Văn Huỳnh cho biết toàn huyện có 4.418 hộ dân bị ngập, trong đó nặng nhất là thị trấn Dương Đông với 3.800 hộ.

Phú Quốc dừng hội họp để tập trung chống ngập - Ảnh 2.

Người dân khu phố 9, thị trấn Dương Đông mạo hiểm băng qua dòng nước chảy xiết - Ảnh: D.KHÁNH

Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu với mưa lớn trên diện rộng gần như toàn bộ vùng biển Tây Nam từ Cà Mau, Phú Quốc tới đảo Thổ Chu.

Chính quyền huyện Phú Quốc đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950, Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên để di dời các hộ dân bị ngập sâu tới nơi tạm trú tại các trạm xá, công sở, trường học, nhà nghỉ, khách sạn của dân chưa bị ngập.

"Toàn bộ các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ ứng trực sẵn sàng giúp dân chống ngập. Dừng các cuộc họp, hội nghị không cấp bách để tập trung chống ngập. Ban hành lệnh "cấm biển" đồng thời thực hiện ngay phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để ứng phó thiên tai" - ông Huỳnh nói.

Hiện tại, trên các trang Facebook của cộng đồng cư dân Phú Quốc liên tục cập nhật tình trạng ngập, cũng như những thông tin chia sẻ chỗ ở tạm, điểm phát cơm miễn phí...

Theo bình luận trên Facebook, thì khu vực ấp Bến Tràm hiện có nhiều người chưa được ăn gì từ tối qua 8-8. Đây cũng là nơi bị nước ngập chia cắt nhiều ngày liền.

Phú Quốc dừng hội họp để tập trung chống ngập - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp dân - Ảnh: D.KHÁNH

Nhiều nơi tại Phú Quốc bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập qua đầu Nhiều nơi tại Phú Quốc bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập qua đầu

TTO - Suốt đêm 8-8 đến sáng 9-8, những cơn mưa không ngớt trút xuống khiến đảo Phú Quốc thất thủ. Nhiều khu vực như khu phố 9, khu phố 10 (thị trấn Dương Đông), ấp Cây Thông Trong, cây Thông Ngoài (Cửa Dương) bị chia cắt hoàn toàn.

D.KHÁNH - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên