03/11/2021 09:51 GMT+7

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Phụ nữ Hội An vui vẻ chở vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa cactông để đổi gạo đem về nhà, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, vừa có thêm gạo cho gia đình.

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 1.

Phụ nữ Hội An đem rác đến đổi gạo - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 3-11, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hội An, Quảng Nam đã tổ chức chương trình "Đổi rác lấy gạo - Cùng nhau đi qua mùa dịch".

Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilông, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó hạn chế sử dụng rác thải nhựa, đồng thời cùng đồng hành với người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Từ sáng sớm, nhiều phụ nữ ở Hội An đã chở những bao vỏ lon, chai nhựa, bìa cactông đến trước trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ TP Hội An.

Theo quy định, mỗi người được quy đổi một lần ít nhất 50 vỏ lon, 50 vỏ chai nhựa các loại hoặc 5kg giấy, các sản phẩm tái chế khác để nhận lấy 5kg gạo.

Sau khi đem bao vỏ lon đến và nhận 5kg đem về nhà, bà Lê Thị Lâm (55 tuổi, phường Cẩm An, TP Hội An) cho biết cảm thấy phấn khởi với chương trình này. Bà kể nghe phát động chương trình từ tháng 10-2021, hằng ngày ở nhà bà đã phân loại rác thải, vỏ lon, chai nhựa bỏ riêng ra một bao. 

"Vừa đổi được gạo, vừa tạo cho mình ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải nguồn, thực sự rất vui khi tham gia hoạt động này" - bà Lâm tâm sự.

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 2.

Đem vỏ lon bia đến chương trình đổi gạo - Ảnh: LÊ TRUNG

Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hội An - cho hay mục đích của hoạt động này là vận động hội viên phụ nữ nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và một điều nhân văn nữa là đồng hành, chia sẻ với phụ nữ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nguồn kinh phí mua gạo từ sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí môi trường của hội. Trong sáng nay dự kiến sẽ có 800kg gạo (trị giá 15 triệu đồng) để quy đổi phế liệu cho người dân. 

"Lượng phế liệu khi thu gom, chúng tôi bán để gây quỹ môi trường xanh, quỹ này hội đã thực hiện 5 năm, dùng hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo" - bà Thơ nói.

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 3.

Chở vỏ lon, chai nhựa đến đổi gạo - Ảnh: LÊ TRUNG

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 4.

Một cụ bà xách bao bìa cactông đến chương trình - Ảnh: LÊ TRUNG

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 5.

Đổi rác nhận gạo - Ảnh: LÊ TRUNG

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 6.

Một cụ bà vui vẻ nhận bao gạo 5kg về nhà - Ảnh: LÊ TRUNG

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 7.

Bà Hạ vui vẻ cầm bao gạo sau khi đổi vỏ lon bia - Ảnh: LÊ TRUNG

Phụ nữ Hội An thích thú chương trình ‘đổi rác lấy gạo’ - Ảnh 8.

Phế liệu sau khi thu gom sẽ được bán gây quỹ "Môi trường xanh", giúp phụ nữ khó khăn - Ảnh: LÊ TRUNG

Hà Nội đổi rác lấy quà, đẩy mạnh ý thức phân loại rác tại nguồn Hà Nội đổi rác lấy quà, đẩy mạnh ý thức phân loại rác tại nguồn

TTO - Tranh thủ sáng cuối tuần, bà con thủ đô khệ nệ xách túi nhựa, bìa cactông, giấy, sắt thép đến điểm thu gom rác tái chế. Bà con vừa đến, nhân viên môi trường đon đả cân rác, phát phiếu đổi quà.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên