27/02/2019 14:09 GMT+7

Phóng viên Đan Mạch bỏ tiền túi đưa tin thượng đỉnh Mỹ - Triều

HÀ MY
HÀ MY

TTO - Anh Morten Soendergaard Larsen, người Đan Mạch, bước vào Trung tâm báo chí quốc tế ở Cung Việt - Xô, Hà Nội với máy quay hành trình GoPro. Ít ai biết anh đã phải tự chi trả chi phí cho chuyến đi.

Phóng viên Đan Mạch bỏ tiền túi đưa tin thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Phóng viên Morten Soendergaard Larsen - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Morten Soendergaard Larsen, 26 tuổi, là phóng viên trẻ từ Đan Mạch với chưa đầy nửa năm kinh nghiệm và hiện là nhà báo tự do tại Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội, anh đại diện tạp chí Kommunication og Sprog của Đan Mạch - một tạp chí cho nội bộ liên đoàn truyền thông, ngôn ngữ và marketing. 

"Tôi thật sự muốn có mặt tại sự kiện này nên đã gửi thư đến rất nhiều tòa soạn, báo đài và kênh truyền hình ở Đan Mạch và Hàn Quốc để mời họ mua sản phẩm báo chí của tôi vì không có cơ quan báo chí bảo lãnh, không thể đến đây để tham dự sự kiện", anh Morten giải thích với Tuổi Trẻ Online.

Morten cho biết hiện nay bất kỳ sự thay đổi nào trong mối quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc và Triều Tiên đều là mối quan tâm của anh. 

"Không như các báo đài chuyên nghiệp, tôi chọn cho mình một góc nhìn riêng không thiên về thời sự. Nhưng chỉ tôi mới có thể gửi đi được thông điệp này và đó là thông điệp quan trọng. Nên tôi rất mừng đã có được cơ quan báo chí bảo lãnh để được đến tham dự" - anh chia sẻ.

Sau khi thống nhất về độ dài, nhuận bút, và cách thức viết, anh đã mua vé máy bay đến Hà Nội để tham dự sự kiện ghi dấu lịch sử.

"Hơn một nửa tiền nhuận bút bài viết sẽ chi trả cho vé máy bay của tôi. Tính cả tiền ở thì tôi sẽ dư ra được chút ít, nhưng không đáng kể", anh chia sẻ và nói thêm rằng việc Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) chuẩn bị đủ các bữa ăn cho phóng viên đã giúp anh tiết kiệm chi phí và thời gian.

Cầm trên tay camera hành trình, Morten thú thật có lẽ sẽ không dùng đến vì không tìm được kênh truyền hình nào hứng thú với những nội dung anh đã đề xuất. 

Tuy nhiên, anh đã kết nối được với hai kênh phát thanh ở Đan Mạch và sẽ sản xuất nội dung tin bài cho hai kênh này trong thời gian ở Việt Nam.

Phóng viên, người dân Phóng viên, người dân 'canh me' khách sạn chờ gặp ông Trump

TTO - Sáng nay 27-2, tại khách sạn Marriott, nơi Tổng thống Donald Trump ở, an ninh được siết chặt. Dù vậy, rất đông phóng viên và người dân hiếu kỳ đứng trên đường chờ xem tổng thống Mỹ.

HÀ MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên