16/12/2016 19:29 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu khẩn cấp cứu trợ dân vùng lũ Bình Định

TRƯỜNG AN
TRƯỜNG AN

TTO - Mưa lũ đã làm 25 người chết, gần 400 căn nhà sập, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở, cuốn trôi… ước tính thiệt hại cho Bình Định hơn 1.230 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng thị sát vùng lũ thị xã An Nhơn, Bình Định trưa 16-12 - Ảnh: Trường An
Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng thị sát vùng lũ thị xã An Nhơn, Bình Định trưa 16-12 - Ảnh: Trường An

Ngày 16-12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, thị sát vùng lũ Bình Định và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, trong vòng 1 tháng Bình Định gánh chịu 4 đợt lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề ngoài khả năng khắc phục của tỉnh.

Mưa lũ đã làm 25 người chết, 10 người bị thương, gần 400 căn nhà bị sập, 13.600 ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ đã bị ngập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở cuốn trôi… ước tính thiệt hại hơn 1.230 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương và đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chủ động, quyết liệt, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Đồng thời, ông chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cá nhân ông đến tất cả người dân đang gánh chịu hậu quả của những cơn lũ xảy ra trong thời gian qua, gửi lời chia buồn đến các gia đình có người chết, bị thương, bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Nhiều cây xăng dầu trên tuyến quốc lộ 19 bị ngập sâu - Ảnh: Trường An
Nhiều cây xăng dầu trên tuyến quốc lộ 19 bị ngập sâu - Ảnh: Trường An

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Bình Định kiểm tra, rà soát, bằng mọi biện pháp phải tiếp cận cho được các khu vực dân cư còn đang bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho người dân, không để người dân nào bị đói, khát;

Chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm không bảo đảm an toàn, nhất là các hộ ở ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Giám sát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa nước, phối hợp với chủ hồ tổ chức vận hành an toàn các hồ chứa trên địa bàn góp phần giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra sự cố vỡ đập. 

 

Cứu trợ khẩn cấp người dân thôn Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn bị nước lũ cô lập trong nhiều ngày qua - Ảnh: Trường An
Cứu trợ khẩn cấp người dân thôn Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn bị nước lũ cô lập trong nhiều ngày qua - Ảnh: Trường An

Trước mắt, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giúp người dân ổn định sản xuất.

Hỗ trợ khẩn cấp 5 tấn lương khô để cứu trợ người dân vùng bị ngập sâu nhiều ngày qua không thể nấu ăn; đồng thời hỗ trợ 2.000 tấn gạo để cứu đói người dân vùng lũ.

Hiện mưa lũ đã gây ngập sâu trên 11 huyện thị xã trong toàn tỉnh, trong đó huyện Hoài Ân, Tuy Phước và thị xã An Nhơn ngập sau từ 1-1,5m, hàng chục xã đang bị cô lập, chia cắt, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Riêng tại thị xã An Nhơn, mưa lũ đã làm ngập quốc lộ 19, đoạn ngang qua phường Nhơn Hòa, giao thông đi lại rất khó khăn, khoảng 2.000 hộ dân bị lũ uy hiếp. Đã di dời khẩn cấp 2.000 hộ dân lên vùng cao an toàn.

Nhiều khu dân cư ở thị xã An Nhơn đã ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: Trường An
Nhiều khu dân cư ở thị xã An Nhơn đã ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: Trường An
TRƯỜNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên