28/10/2022 21:37 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Thế giới chưa công bố hết dịch COVID-19, Việt Nam cũng vậy

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay đến nay nước ta đã tiêm hơn 260 triệu liều vắc xin COVID-19 và nếu so với thế giới, Việt Nam là một trong những nước tiêm tốt nhất, bao phủ mũi cơ bản và mũi tăng cường.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Thế giới chưa công bố hết dịch COVID-19, Việt Nam cũng vậy - Ảnh 1.

Chiều 28-10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có 15 phút để làm rõ các vấn đề "nóng" trong lĩnh vực y tế và giáo dục mà đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ý kiến trong hai ngày thảo luận kinh tế - xã hội.

Theo ông Đam, hơn một năm trước từ lúc tình hình dịch COVID-19 rất căng thẳng, chúng ta đã có nghị quyết chuyển sang tâm thế mới mạnh dạn, có cơ sở khoa học thực hiện thích ứng linh hoạt. Tuy nhiên đến nay, thế giới chưa công bố hết dịch COVID-19 và Việt Nam cũng vậy.

Dù vậy, theo phó thủ tướng, "với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, chúng ta có cơ sở để mạnh mẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, lấy lại hai năm đã mất".

Phó thủ tướng cũng thông tin đến nay nước ta đã tiêm hơn 260 triệu liều vắc xin và nếu so với thế giới, Việt Nam là một trong những nước tiêm tốt nhất, bao phủ mũi cơ bản và mũi tăng cường.

"Tối muộn hôm qua, có bác sĩ nói với tôi là đã theo dõi nội dung họp Quốc hội và rất mừng vì những khó khăn của ngành y được nhiều đại biểu chia sẻ. Dù vấn đề có thể chưa được giải quyết ngay, nhưng sự thấu hiểu của đại biểu là nguồn động viên rất tốt", ông Đam nói.

Theo phó thủ tướng, những khó khăn, bất cập của cả hệ thống, không riêng về vấn đề y tế, giáo dục mà cả vấn đề an sinh xã hội và cả về kinh tế tích tụ từ nhiều năm.

"Có những việc chúng ta đã nhận diện ra, bây giờ cũng nhận diện rõ hơn, có những tồn tại, bất cập tích tụ thì bây giờ bộc lộ ra sau đại dịch. Không riêng Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới, kể cả những nước phát triển nhất cũng rất khó khăn, phải đối phó với tình trạng này...

Có những nước thiếu trầm trọng nhân lực y tế đến mức thay thế chính sách nhập cư để có được nhân lực y tế trong tương lai", ông Đam dẫn chứng.

Phó thủ tướng cho rằng trong lúc khó khăn, Việt Nam đã nhìn rõ được những bất cập đã có từ lâu để tìm cách giải quyết.

"Tôi rất mong rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết và như tôi đã báo cáo, chúng ta có nỗ lực cũng cần một thời gian dài mới khắc phục được triệt để", ông Đam nói thêm.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Cần tuyên bố kết thúc giai đoạn đại dịch COVID-19 Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Cần tuyên bố kết thúc giai đoạn đại dịch COVID-19

TTO - Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng: "Chúng ta cần phải kết thúc để chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch khác. Trong thực tế chúng ta đã giảm mức độ phòng dịch, thậm chí nhiều nơi đã coi như hết dịch".

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên