21/12/2019 13:45 GMT+7

Phó thủ tướng: ‘Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào’

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Đó là chỉ đạo của ông Trịnh Đình Dũng - phó thủ tướng Chính phủ - tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Phó thủ tướng: ‘Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào’ - Ảnh 1.

Ông Dương Quang Thành - chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đại diện cho EVN nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: EVN

Theo Phó thủ tướng, trải qua 65 năm, với tinh thần "Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu", những người thợ điện Việt Nam đã tham gia bảo vệ, phát triển nguồn điện, phục vụ đất nước.

Nếu như năm 1990 tổng công suất nguồn điện cả nước chỉ có 2.510MW, sản lượng điện sản xuất 8,7 tỉ kWh, thì đến nay quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới với tổng công suất nguồn điện lên tới 54.850MW (tăng gần 22 lần), điện năng sản xuất đạt khoảng 240 tỉ kWh (tăng 27,5 lần).

Đặc biệt, 100% số xã và 99,25% số hộ dân nông thôn có điện, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Tỉ lệ tổn thất điện năng chỉ còn 6,5%, chỉ số tiếp cận điện năng đứng thứ 27/190 quốc gia.

Đặt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng nhanh với trên 10%, Phó thủ tướng cho rằng yêu cầu phát triển nguồn điện là rất lớn, dự kiến trên 100.000MW năm 2025 và 140.000 năm 2030.

"Phải đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của nhân dân. Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu ngành điện cần bám sát định hướng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, dự án nguồn điện, mạng lưới truyền tải điện. Tập trung tháo gỡ các dự án trọng điểm, chậm tiến độ, đẩy nhanh dự án mới, đầu tư công nghệ hiện đại, hệ thống lưới điện.

Thực hiện thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện. Giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích và tự chủ tài chính doanh nghiệp.

Tái cơ cấu, tiếp tục quá trình phát triển thị trường điện lực theo lộ trình, đảm bảo đưa vào hoạt động thị trường bán lẻ điện từ năm 2021.

Cắt điện luân phiên, thiếu điện là khó chấp nhận Cắt điện luân phiên, thiếu điện là khó chấp nhận

TTO - Từng trải qua giai đoạn thiếu điện và phải cắt điện luân phiên nên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng việc để thiếu điện là khó chấp nhận.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên