11/03/2020 23:48 GMT+7

'Phố Tây' ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN
NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN

TTO - UBND TP Huế đã vận động người dân buôn bán tại khu phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu (hay còn gọi là phố Tây ở Huế) tự đóng cửa, ngưng kinh doanh trong một vài ngày để tiêu độc, khử trùng phòng dịch COVID-19

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 1.

Tuyến phố Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu ở Huế vắng lặng sau khi chính quyền vận động người dân ngừng buôn bán để tiêu độc, khử trùng phòng dịch COVID-19. Ảnh chụp lúc 20h30 tối 11-3 - Ảnh: NHẬT LINH

Tối 11-3, ba ngày sau khi nữ du khách người Anh - bệnh nhân COVID-19 thứ 30 - du lịch tại Huế, nhiều hàng quán tại khu "phố Tây" vốn đông đúc, náo nhiệt của Huế bỗng vắng vẻ.

Dù mới 20h tối nhưng rất nhiều cửa hàng cafe, quán bar, hàng lưu niệm đóng cửa, nghỉ bán. Các khách sạn, homestay cũng chung cảnh đìu hiu.

Dạo một vòng các tuyến phố, nhiều nhà dân cũng đóng cửa tắt điện từ sớm. Một số hàng quán còn hoạt động đa số là quán ăn, bar mini để phục vụ du khách lưu trú.

Trên đường Võ Thị Sáu, du khách hiếm hoi lắm mới tìm được một quán bia nhưng muốn vào quán bắt buộc phải qua đo thân nhiệt. Với ít quán hoạt động nên khách du lịch đa phần là khách quốc tế (chủ yếu là khách Tây), người dân và khách nội địa rất ít.

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 2.

Xích lô lẻ loi tìm khách giữa những con phố vắng vẻ khách du lịch ở phố Tây của TP Huế - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Phạm Thị Tú Nga - phó chánh văn phòng UBND TP Huế - cho biết TP có chủ trương vận động người dân, các hộ buôn bán tại phố Tây chủ động nghỉ bán để tiêu độc, khử trùng phòng dịch COVID-19. 

Theo bà Nga, chính quyền chỉ vận động chứ không ép buộc người dân đóng cửa, nghỉ bán như nhiều thông tin thất thiệt được nhiều người đồn đoán.

"Theo thông báo vận động của UBND phường Phú Hội gửi xuống các hộ dân ở phố Tây, những hộ, đơn vị nào còn tiếp tục kinh doanh phải yêu cầu khách đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch nước rửa tay khô thường xuyên" - bà Nga nói.

Chính quyền TP Huế cũng thường xuyên tiến hành phun độc, khử trùng các tuyến đường ở phố Tây, đặc biệt là ở khu vực quanh khách sạn Moonlight (nơi lưu trú của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 30) trên đường Phạm Ngũ Lão và nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân thứ 30 nhiễm COVID-19 là một nữ du khách người Anh đang lưu trú tại Huế. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền) với tình trạng sức khỏe ổn định.

Dưới đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi lại tại phố Tây ở Huế tối 11-3:

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 4.

: Khác lạ thường ngày, tuyến phố đi bộ sầm uất, náo nhiệt đông đúc của Huế hôm nay vắng vẻ, bình yên - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 5.

Nhân viên một nhà hàng đo thân nhiệt cho khách tối 11-3 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 6.

Tuyến đường Võ Thị Sáu vắng vẻ, bình yên tối 11-3 sau khi chính quyền TP Huế vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 7.

Một cửa hàng dán bảng tạm dừng hoạt động - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 8.

Khách du lịch nước ngoài sử dụng dung dịch nước rửa tay khô miễn phí được đặt ngay đầu đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phố Tây ở Huế vắng vẻ sau khi chính quyền vận động người dân tự dừng buôn bán - Ảnh 9.

Tuyến đường Phạm Ngũ Lão, nơi có khách sạn bệnh nhân thứ 30 từng lưu trú vắng vẻ do người dân chủ động đóng cửa, ngừng buôn bán - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, đều liên quan bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, đều liên quan bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận

TTO - Sở Y tế Bình Thuận vừa xác nhận có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân cho đến nay là 38 trường hợp. 3 ca bệnh mới đều liên quan đến bệnh nhân số 34 từ Mỹ về Việt Nam ngày 29-2.

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên