30/07/2004 16:25 GMT+7

Phố đi bộ ở Hội An

KIM EM
KIM EM

TTO - Phải mất gần bốn năm chuẩn bị, trưng cầu ý kiến của khách du lịch, thăm dò dư luận nhân dân trong khu phố cổ, cuối cùng dự án phố đi bộ ở Hội An do Trung tâm Văn hoá – Thể thao (TTVH-TT) thị xã Hội An thực hiện cũng đã trình làng và chính thức đưa vào hoạt động từ tối 30.7 nhân lễ khai mạc Tháng du lịch Hội An” Cảm xúc mùa hè”.

Od9YlJkl.jpgPhóng to
Phố cổ Hội An trở nên yên tĩnh hơn nhờ cấm xe máy lưu thông. Ảnh: Đăng Nam
TTO - Phải mất gần bốn năm chuẩn bị, trưng cầu ý kiến của khách du lịch, thăm dò dư luận nhân dân trong khu phố cổ, cuối cùng dự án phố đi bộ ở Hội An do Trung tâm Văn hoá – Thể thao (TTVH-TT) thị xã Hội An thực hiện cũng đã trình làng và chính thức đưa vào hoạt động từ tối 30.7 nhân lễ khai mạc Tháng du lịch Hội An” Cảm xúc mùa hè”.

Với phương án đã được UBND thị xã Hội An thông qua, phố đi bộ điển hình được chọn ở đường Bạch Đằng (sát bờ sông Hoài) đoạn từ điểm giáp đường Hoàng Văn Thụ đến cầu An Hội .

Các tuyến phố không có tiếng động cơ xe máy gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ , Nguyễn Thái Học và Châu Thượng Văn, Trần Phú ( từ điểm giáp đường Trần Quý Cáp phía Tây đến Chùa Cầu ), Lê Lợi ( từ điểm giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Phan Chu Trinh), Nhị Trưng ( từ điểm giáp đường Trần Phú đến giáp Phan Chu Trinh). Giai đoạn thực hiện thử nghiệm từ 24.7 đến 20.8 và chỉ tổ chức vào hai ngày cuối tuần ( thứ bảy và chủ nhật).

Theo ông Nguyễn Sự – Chủ tịch HĐND thị xã Hội An, do đặc thù của phố cổ Hội An là di tích có người dân sinh sống, vì vậy, việc thực hiện các đường phố không có tiếng động cơ xe máy cũng phải dành những khoản thời gian cần thiết trong ngày để học sinh đi học, người lao động đi làm, giao hàng, người dân trở về nhà...

Cùng với việc thực hiện phố đi bộ và phố không có tiếng động cơ xe máy, thị xã Hội An cũng đã lồng vào các hoạt động của chương trình “Phố đêm Hội An” vào các tối thứ bảy hàng tuần. Thong thả ngắm phố trong không gian tĩnh lặng với ánh sáng huyền ảo của những chiếc đèn lồng treo cao, du khách sẽ có những giờ khắc thư giãn tuyệt vời vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Ông Võ Phùng – Giám đốc TTVH-TT Hội An, cũng khẳng định, đến bây giờ, dẫu rằng chỉ mới có hơn 47% cư dân trong khu phố cổ Hội An đồng tình với phương án thực hiện phố đi bộ và phố không có tiếng động cơ xe máy trong khu vực 1, song dự án có thể được xem là thành công bước đầu.

KIM EM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên