17/09/2020 15:01 GMT+7

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Đầu tháng 8 âm lịch, phố đèn lồng tại Sài Gòn lại lên đèn, đây cũng là dịp để nhiều bạn trẻ và gia đình đến check-in, chọn riêng cho mình một chiếc đèn lồng ưng ý để vui chơi trong dịp Trung thu sắp đến.

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 1.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua chậm, thời gian này người dân đến chủ yếu để chụp hình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trời vừa tối, các tiểu thương trên đường Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) lên đèn cho những chiếc đèn lồng của mình. Cũng thời gian này, bạn trẻ Sài Gòn cũng lên đồ rủ nhau đến chụp hình và chọn cho mình chiếc đèn vừa ý.

Những chiếc lồng đèn với đủ màu sắc, từ truyền thống đến hiện đại đa dạng các loại kiểu dáng như: đèn ngôi sao, đèn ống, đèn lồng tròn, đèn hình thú... tạo cho khách tham quan có cảm giác như được trở về những năm tháng tuổi thơ trong không khí Trung thu náo nhiệt.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Hương, tiểu thương phố đèn lồng, cho biết đèn năm nay không có mẫu mã mới, chủ yếu là hàng trong nước, được bán với giá từ 20.000 tới vài trăm nghìn tùy loại lớn nhỏ và mẫu mã.

Chị Lan Anh, ở Q.2, TP.HCM chia sẻ: "Được bạn rủ nên tôi chọn trang phục sườn xám để phù hợp với không khí của phố đèn lồng. Tôi mua vài chiếc đèn nhỏ để tặng cho học trò mình, một phần vì mẫu mã đẹp và cũng muốn ủng hộ tiểu thương nơi đây".

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 2.

Trời sụp tối, hai bên phố đèn lồng trong một con hẻm trên đường Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) bắt đầu sáng đèn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 3.

Phương Thảo và Xuân An cùng ngụ Q.10, TP.HCM làm dáng với đèn lồng truyền thống để gợi nhớ về tuổi thơ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 4.

Vợ chồng anh Trương Văn Vũ ở Q.7, TP.HCM đưa con gái 3 tuổi tham quan phố đèn lồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 5.

Giá đèn lồng ở đây dao động 20.000 - 250.000 đồng/chiếc, tùy loại lớn nhỏ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 6.

Các em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi vui Trung thu sớm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 7.

Nhóm bạn Đào Yến "selfie" ngay với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 8.

Bạn trẻ chọn trang phục mang không khí Trung thu để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 9.

Nhóm Chi Tiểu Linh, Q.Tân Bình tham quan và chọn mua đèn lồng cho cháu ở quê - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh cũng dẫn con đến chọn lựa đèn lồng các bé yêu thích - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Phố đèn lồng lên đèn, bạn trẻ Sài Gòn lên đồ đi check-in - Ảnh 11.

Bên ngoài đường Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) tấp nập xe cộ. Thường khách sẽ gửi xe bên kia đường với giá 20.000 đồng/lần và đi bộ vào bên trong phố đèn lồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

'Đặt hàng' cho Trung thu

TTO - Con tôi vào lớp 3. Đi đường thấy bán bánh Trung thu, hai cha con nhớ chuyện mùa Trung thu năm ngoái. Bạn nào có lồng đèn tự làm sẽ được quà tặng của cô. Nhà trường khuyến khích học sinh tự làm để tham gia rước đèn ở lớp.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên