08/05/2021 11:06 GMT+7

Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương hỗ trợ kịp thời người dân vùng cách ly

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra yêu cầu trên khi trực tiếp kiểm tra việc thiết lập cách ly tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín - nơi có khoảng 6.000 dân bị ảnh hưởng - sáng 8-5.

Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương hỗ trợ kịp thời người dân vùng cách ly - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác cách ly tại xã Tô Hiệu - Ảnh: HÀ QUÂN

Đối với 10 ca nhiễm mới tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, cho rằng đây là chùm ca bệnh khá phức tạp, đặc biệt di chuyển nhiều nơi, chủng virus mới có độ lây lan nhanh, Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu địa phương trước mắt phong tỏa 3 thôn với khoảng 6.000 dân. 

Sau đó, điều tra dịch tễ, đánh giá tình hình và từ đó phong tỏa hẹp hơn để không ảnh hưởng đến đời sống của bà con. 

Ông Dũng cũng yêu cầu địa phương thực hiện chặt chẽ việc cách ly nhà với nhà, phong tỏa chặt chẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để đảm bảo việc cách ly an toàn nhất, tránh việc lây lan trong khu cách ly.

Phó chủ tịch Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác cách ly tại xã Tô Hiệu - Video: HÀ QUÂN

Nhận định huyện Thường Tín đã có kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên ông Dũng vẫn yêu cầu địa phương, đặc biệt các xã có thông tin cụ thể cho nhân dân để bà con yên tâm hợp tác trong việc cách ly.

"Tôi đề nghị huyện Thường Tín có chỉ đạo hỗ trợ kịp thời để bà con đảm bảo về các điều kiện cuộc sống, an sinh xã hội", ông Dũng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực các lối ra vào xã Tô Hiệu có sự kiểm soát của lực lượng chức năng như công an, quân đội, y tế… đảm nhiệm. Huyện Thường Tín đã phong tỏa Phố Tía - thôn Tử Dương, thôn An Duyên, thôn Đông Duyên.

Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương hỗ trợ kịp thời người dân vùng cách ly - Ảnh 3.

Lực lượng bộ đội phòng hóa tiêu tẩy, khử khuẩn tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín - Ảnh: HÀ QUÂN

Trước đó, bệnh nhân L.V.C. (bệnh nhân 3092, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) du lịch Đà Nẵng và ở chung khách sạn với 2 trường hợp dương tính là chuyên gia Trung Quốc có liên quan đến Yên Bái và Vĩnh Phúc, nhưng khi quay lại địa phương không khai báo y tế.

Ngày 7-5, ông Chu Ngọc Anh - chủ tịch UBND TP Hà Nội - kêu gọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Các lực lượng của thành phố sẽ cố gắng làm chủ, đuổi kịp các ca F0 trong thực hiện truy vết.

Thêm 11 ca COVID-19 mới, có 2 điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương Thêm 11 ca COVID-19 mới, có 2 điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

TTO - Sáng nay 8-5, CDC Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 11 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó có 2 điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, 6 ca cộng đồng và 3 ca nhập cảnh đang ở khu cách ly tập trung.

 

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên