16/07/2019 15:24 GMT+7

Phiên chợ 'sống xanh' giữa lòng Hà Nội

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đến hẹn lại lên, phiên chợ với đa dạng các mặt hàng tái chế thu hút đông đảo bạn trẻ Hà Nội đã và đang lựa chọn theo lối “sống xanh”.

Phiên chợ sống xanh giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Phiên chợ sống xanh thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội theo đổi lối sống xanh, lối sống tối giản tham gia - Ảnh: HÀ THANH

Không chỉ tìm mua sản phẩm thân thiện với môi trường, nơi đây là không gian lý tưởng để những người trẻ ngồi lại chia sẻ dăm ba câu chuyện về lối sống này.

"Nghiện" sáng tạo từ chai nhựa, bìa cactông

Dịp cuối tuần, trong không gian yên ắng của một quán cà phê xanh nằm sâu trong ngõ Đặng Dung (Ba Đình, Hà Nội), có rất đông bạn trẻ đến tìm mua sổ tay handmade, quần áo cũ, vải nhuộm tự nhiên, túi vải, xà phòng handmade... 

Họ là những người trẻ đã và đang lựa chọn theo lối "sống xanh", tìm đến nơi này để cùng nhau học hỏi, sẻ chia những câu chuyện đẹp về lối sống thân thiện với môi trường.

Sống xanh thành thói quen, mình dần dần thay đổi những sản phẩm thành đồ dùng lâu dài, từ đó góp phần nhỏ bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Chị NGUYỄN THÁI HÀ (khách hàng thường xuyên của chợ)

Phiên chợ sống xanh giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Sản phẩm ống hút thân thiện môi trường như ống hút thủy tinh, inox được nhiều bạn trẻ lựa chọn - Ảnh: HÀ THANH

Phiên chợ độc đáo này diễn ra vào dịp cuối tuần hằng tháng, mở cửa miễn phí là không gian lý tưởng cho những người trẻ "sống xanh" trao đổi, tặng đồ cũ cho nhau. Bạn cũng có thể đọc một cuốn sách hay, uống ngụm trà thanh nhiệt hoặc dùng thử các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên dịu nhẹ.

Các mặt hàng dễ thấy nhất ở phiên chợ này là sách cũ, các sản phẩm handmade hay những túi vải thay thế túi nilông, bình đựng nước sử dụng nhiều lần, ống hút thân thiện với môi trường...

Ngay lối ra vào phiên chợ, sản phẩm sáng tạo từ chai nhựa, cuốn sổ tay từ giấy kraft (loại giấy có thể tái chế thành các loại giấy khác nhau) thu hút nhiều bạn trẻ đứng lại ngắm nghía. Sổ tay được rao bán với giá từ 150.000 - 300.000 đồng, chai nhựa nghệ thuật có giá 40.000-80.000 đồng.

Phiên chợ sống xanh giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Thổi hồn cho chai thủy tinh hay bóng đèn thành tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: HÀ THANH

Tăng "vòng đời" cho quần áo

Phiên chợ cũng bày bán cả quần áo second-hand (đã qua sử dụng) - một trong những xu hướng của lối tối giản được các bạn trẻ Hà Nội lựa chọn trong thời gian gần đây.

Chị Lê Thị Thu Hương (29 tuổi, làm nghề thiết kế đồ họa) chia sẻ bốn năm trước chị biết đến sản phẩm quần áo second-hand nhưng không ngờ hôm nay lại "bén duyên" kinh doanh mặt hàng này. Bản thân chị Hương rất thích chất liệu, kiểu dáng của hàng second-hand, chưa kể giá thành lại rẻ nên chị mua về dùng, sau đó nếu nhiều quá sẽ bán bớt đi.

"Nếu khéo chọn bạn có thể mua được nhiều món đồ đẹp, mới đến 90% với giá tiền chỉ bằng một món đồ mới. Tôi khá kỹ tính, do đó nếu đi mua quần áo sẽ không chọn theo xu hướng mặc 1-2 mùa là vứt đi mà chọn chất liệu quần áo bền, dùng lâu dài để tăng vòng đời cho quần áo" - chị Hương chia sẻ.

Chị thú thực mới đầu dùng sản phẩm quần áo second-hand cũng bị bố mẹ phản đối ghê lắm vì sợ lây bệnh tật. Nhưng suốt bốn năm theo đuổi lối mặc tối giản này, chị nói sức khỏe vẫn ổn định nên quyết định đầu tư kinh doanh mặt hàng này để giới thiệu đến nhiều người trẻ hơn nữa.

Phiên chợ sống xanh giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Lê Thị Thu Hương bên gian hàng bày bán quần áo second-hand của mình - Ảnh: HÀ THANH

Người lên ý tưởng cho sản phẩm

"Một lần tôi vô tình nhìn thấy người ta vứt hộp sữa chua, thùng giấy bên một cây xanh. Tôi băn khoăn vì sao người ta vứt chúng đi trong khi có thể sử dụng lại được? Sản phẩm sáng tạo đầu tiên của tôi là bằng những bìa giấy, hộp sữa như thế" - anh Nguyễn Ngọc Thạch (30 tuổi, nhà thiết kế), người lên ý tưởng cho các sản phẩm, chia sẻ.

song xanh

Anh Nguyễn Ngọc Thạch (áo hoa) giới thiệu tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ chai nhựa - Ảnh: HÀ THANH

Không dừng lại ở đó, anh Thạch thú nhận dường như bản thân bị "nghiện" sáng tạo nên anh tìm đến các bạn cũ cùng chung ý tưởng, liên kết với một cửa hàng chuyên kinh doanh sổ tay thủ công từ giấy kraft để "thổi hồn" cho cuốn sổ tay từ loại giấy có thể tái chế này. Gần đây, anh tiếp tục "hô biến" chai nhựa thành sản phẩm nghệ thuật để tung ra thị trường.

"Ngay cả chai nước vốn được nhà sản xuất tạo hình thể đẹp sẵn rồi, khi tái chế chúng ta chỉ cần cắt gọn sao cho phù hợp với công năng sử dụng" - anh Thạch nói.

'Bái bai' rác, sống xanh hơn!

TTO - "Lần này OSAD vào vai anh hùng bảo vệ môi trường với chiến dịch 'Bái bai rác, sống xanh hơn'" - chàng ca sĩ trẻ thông báo trên fanpage.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên