25/02/2011 08:31 GMT+7

Phẫu thuật thành công một bệnh nhi không đông máu

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TTO - Chiều 24-2, PGS. TS Trần Minh Trường - Phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho cháu H.T.Q.T, 10 tuổi, nhà ở Q. Thủ Đức TP.HCM mắc một căn bệnh mà bệnh viện Chợ Rẫy chưa từng gặp.

Cháu bé bị bệnh liệt tiểu cầu bẩm sinh (không có chức năng đông máu) và kháng với tiểu cầu. Bé T. nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khối u lớn bên phải làm lồi mắt, gây biến dạng gương mặt. Suốt một năm trước khi nhập viện, bé không ăn được nên chỉ uống sữa.

Sau nhiều lần hội chẩn giữa bệnh viện Chợ Rẫy cùng Viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Truyền máu và huyết học, gần 50 bác sĩ và nhân viên y tế của các bệnh viện trên đã tiến hành gây mê, phẫu thuật cắt xương hàm trên cùng với khối u cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã sử dụng thuốc Novoseven - loại thuốc có tác dụng đông máu, chưa từng được sử dụng tại Việt Nam. Loại thuốc này rất đắt nên số tiền điều trị cho bệnh nhân hiện lên đến 2,6 tỉ đồng.

Ca phẫu thuật thành công này sẽ mở ra hướng điều trị mới cho những trường hợp khó cầm máu trong phẫu thuật...

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên