08/12/2012 07:55 GMT+7

Phát triển Đà Lạt thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế

MAI VINH
MAI VINH

TT - Sáng 7-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra việc triển khai nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Hòa - bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - đề nghị sớm triển khai dự án đường cao tốc Liên Khương - Dầu Giây, đặc biệt là quy hoạch Đà Lạt trở thành thành phố du lịch đặc thù quốc gia mang tầm quốc tế, đồng thời khẳng định đó là quyết tâm của chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Hiện tỉnh Lâm Đồng đã hợp tác với nhóm chuyên gia Pháp thực hiện quy hoạch Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, xây dựng Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng thành trung tâm giáo dục, chuyển giao khoa học công nghệ bên cạnh trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Lâm Đồng cần tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng của xã hội. Tổng bí thư cũng cho rằng dự án phát triển Đà Lạt thành trung tâm du lịch là phù hợp với tính đặc thù của thành phố này.

Tổng bí thư yêu cầu tỉnh phải xác định du lịch và sản xuất rau ôn đới chất lượng cao là hai mũi nhọn cần được đầu tư một cách bài bản. Đồng thời, tỉnh phải quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ rừng, khoáng sản, chính sách đại đoàn kết dân tộc và phát triển nông thôn mới.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên