23/03/2019 15:43 GMT+7

Phát hiện hóa thạch của nhiều loài sinh vật mới

THỤY TRÂM
THỤY TRÂM

TTO - Hóa thạch có niên đại 518 triệu năm vừa được phát hiện tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 50% mẫu hóa thạch là những loài sinh vật chưa từng được biết đến.

Phát hiện hóa thạch của nhiều loài sinh vật mới - Ảnh 1.

Hai trong số mẫu hóa thạch được tìm thấy - Ảnh: theguardian.com

Theo tạp chí khoa học Science, mẫu hóa thạch vừa được tìm thấy độc đáo ở chỗ không chỉ bao gồm các hóa thạch được bảo quản tự nhiên rất tốt mà chứa cả các sinh vật thân mềm như san hô, bọt biển, hải quỳ, sứa, động vật chân đốt và động vật không xương sống nhỏ...

Phát hiện mới được so sánh với hóa thạch tìm thấy tại mỏ Burgess Shale, tại dãy núi Canada Rocky vào năm 1909. Hóa thạch nơi đây có niên đại 508 triệu năm, chứa nhiều sinh vật còn lại cả da, mắt và não.

Từ các phát kiến, các nhà khoa học chắp nối dữ kiện nghiên cứu về sự bùng nổ đa dạng sinh học ở kỷ Cambri khoảng 540 triệu năm trước, khoảng thời gian có rất nhiều loài động vật xuất hiện trong thời gian ngắn.

Phát hiện hóa thạch thằn lằn biển 75 triệu năm Phát hiện hóa thạch thằn lằn biển 75 triệu năm

TTO - Các nhà cổ sinh vật học thuộc ĐH Alberta, Canada vừa phát hiện một mẩu hóa thạch đáng kinh ngạc, được cho là thuộc loài thằn lằn cổ đại sống ở biển.

THỤY TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên