11/05/2021 16:24 GMT+7

Phát hiện ca mắc mới, Đà Nẵng tìm người tới bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 11-5, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân tới 5 địa điểm ở Đà Nẵng phải liên hệ cơ sở y tế. Thông tin khẩn này liên quan một số ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận.

Phát hiện ca mắc mới, Đà Nẵng tìm người tới bar New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida - Ảnh 1.

Đà Nẵng yêu cầu người dân đến 5 địa điểm khẩn cấp khai báo y tế cho cơ quan chức năng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cụ thể 5 địa điểm gồm: Bar New Phương Đông (từ ngày 24-4 đến 7-5), thẩm mỹ viện Amida (từ ngày 29-4 đến 7-5), chung cư Fhome (từ ngày 29-4 đến 7-5), khách dự đám cưới MC Đ.X.K. (từ 17h30 đến 19h45 ngày 1-5) tại nhà hàng Phì Lũ 3 và Trung tâm Y tế Sơn Trà (từ 9h đến 15h ngày 10-5). 

Sở Y tế cảnh báo những ai đã đến những địa điểm trên trong khoảng thời gian cụ thể như trong thông báo cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế địa phương gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ. 

Người cố tình không khai báo làm lây lan dịch bệnh COVID-19 sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trưa 11-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cũng đã cung cấp thông tin về 3 ca nghi nhiễm COVID-19 tại thành phố và 2 ca nghi tại Quảng Trị liên quan đến Đà Nẵng.

Trong số này có cháu bé mới 1 tuổi, có bố, mẹ và dì ruột là bệnh nhân COVID-19, sống tại chung cư F-Home, quận Hải Châu.

Cụ thể, N.T.N.M.C. (nữ, 1 tuổi, trú chung cư F-Home, số 16 Lý Thường Kiệt. Cháu C. sống cùng nhà với mẹ N.T.P.A. (BN 3404), bố N.Q.T. (BN 3395), dì ruột N.T.N.A. (BN 3403).

Đà Nẵng bác tin đồn giãn cách xã hội Đà Nẵng bác tin đồn giãn cách xã hội

TTO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng bác tin đồn thực hiện giãn cách xã hội như thông tin lan truyền trên mạng, khẳng định những nỗ lực chống dịch của thành phố đang mang đến những kết quả tích cực.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên