24/11/2020 13:37 GMT+7

Phát hiện 20.160 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm đến nay

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Với việc phát hiện, xử lý 20.160 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu năm, lực lượng Bộ đội biên phòng dự báo tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép còn gia tăng vào dịp cuối năm nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19.

Phát hiện 20.160 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm đến nay - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết các đối tượng tổ chức xuất nhập cảnh trái phép sử dụng nhiều cách thức liên lạc đưa dẫn người tinh vi, như qua Facebook, wechat - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 24-11, tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết dù thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đường biên giới để phòng chống dịch COVID-19, nhưng thực tế số lượng người cố tình nhập cảnh trái phép vẫn rất nhiều, sử dụng nhiều hình thức móc nối rất tinh vi.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nêu con số rất đáng lo ngại: có tới 20.160 người nhập cảnh trái phép từ đầu năm đến nay, bị lực lượng biên phòng phát hiện, xử lý. Ở chiều ngược lại, ông Mạnh cũng cho biết lực lượng đã tiếp nhận 8.340 người VN do các nước trao trả qua cửa khẩu.

Ông Mạnh cho biết trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, phía Trung Quốc rà soát, kiểm tra số công dân Việt Nam lao động, cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc, trao trả qua biên giới.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, theo ông Mạnh, có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp, hết hạn lưu trú nhưng không xuất cảnh về Trung Quốc vì lo sợ dịch bệnh bên Trung Quốc, cố ý ở lại VN, lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, làm giả giấy tờ để kéo dài thời gian được phép tạm trú tại VN.

Ở tuyến biên giới Việt - Lào, lực lượng chức năng 2 nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới để phòng chống dịch COVID-19, chưa cho phép xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu. Tuy nhiên, theo ông Mạnh, vì một số lao động VN ở Lào về VN không muốn cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép.

"Trên tuyến biển cũng đã bắt đầu phát hiện công dân VN lao động ở Bruney, Camphuchia nhập cảnh trái phép bằng đường biển" - ông Mạnh nêu.

Trước số lượng lớn người nhập cảnh trái phép bị phát hiện, xử lý, thiếu tướng Mạnh chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn móc nối để thực hiện xuất nhập cảnh trái phép.

"Các đối tượng chủ yếu thông qua mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại như Facebook, wechat, messenger để móc nối, hướng dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng cầm đầu tổ chức chặt chẽ, bố trí người đưa đón, dẫn đường. Việc liên hệ chủ yếu qua điện thoại di dộng nhưng sử dụng sim rác, thuê xe ôm, taxi đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép từ biên giới vào nội địa và ngược lại", ông Mạnh nêu.

Dự báo gia tăng nhập cảnh trái phép dịp tết

Khẳng định thời gian qua VN và các nước láng giềng đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, siết chặt quản lý biên giới, cửa khẩu nên cơ bản khống chế được dịch COVID-19, thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nhận định thời điểm mùa đông và dịp Tết Nguyên đán tới, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép sẽ lại gia tăng.

Cũng theo ông Mạnh, lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch tại Sở Chỉ huy và ban chỉ đạo các cấp, tiếp tục duy trì 100% các tổ chốt phòng chống dịch.

Ông cũng kiến nghị các địa phương tuyên truyền tới nhân dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, không xuất, nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho các đối tượng tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Đưa người vượt biên trái phép sang Lào giữa mùa dịch với giá 17 triệu đồng/người Đưa người vượt biên trái phép sang Lào giữa mùa dịch với giá 17 triệu đồng/người

TTO - Mỗi trường hợp vượt biên trái phép sang Lào rồi đến Thái Lan đều phải chi trả cho người tổ chức, môi giới 17 triệu đồng

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên