17/05/2022 11:58 GMT+7

Phạt 2,5 năm tù bị cáo lái xe cuốc 'băm bổ' xe tải và bán tải ở công trường cao tốc

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Sáng 17-5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng (25 tuổi, quê Kon Tum) về tội 'cố ý làm hư hỏng tài sản' trong vụ lái xe cuốc 'băm bổ' xe tải và bán tải ở lán trại công trình cao tốc.

Phạt 2,5 năm tù bị cáo lái xe cuốc băm bổ xe tải và bán tải ở công trường cao tốc - Ảnh 1.

Bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đối với trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu xe tải 100 triệu đồng. Do bị cáo đã khắc phục được 10 triệu đồng, số tiền còn lại là 90 triệu đồng tiếp tục khắc phục sau.

Riêng chiếc xe bán tải, do chủ sở hữu cho biết chưa hoàn tất sửa chữa nên không thể xác định được thiệt hại. Hội đồng xét xử tuyên tách ra thành một vụ án bồi thường dân sự riêng.

Theo cáo trạng, Hoàng được nhận vào lái xe cuốc cho Công ty cổ phần cầu đường NewSun đang thi công đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận từ tháng 2-2022.

Trưa 1-3-2022, sau khi làm tại công trình thì Hoàng về lán trại ăn cơm và nghỉ ngơi. Trong lúc ăn cơm, ông Lê Trần Nhật Thành (40 tuổi, quê Quảng Nam - thủ kho của công ty NewSun chuyên phụ trách mảng cấp dầu, nhớt) chửi Hoàng. Lúc này, Hoàng không có động thái gì mà chỉ nói ông Thành cấp dầu cho xe cuốc của mình.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Thành lái xe tải chở dầu đến công trường cấp cho xe cuốc của Hoàng. Trong lúc cấp dầu, ông Thành có thái độ khó chịu, mắt cứ nhìn lườm lườm nhưng Hoàng vẫn không nói gì (theo lời khai của Hoàng). Cấp dầu xong, ông Thành lái xe tải về đậu ở lán trại của công ty.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Hoàng lái xe cuốc chở theo một người về khu vực lán trại. Trên đường về, Hoàng nghĩ lại, bực tức việc ông Thành nhiều lần có lời nói và thái độ xúc phạm, chửi bới mình.

Hoàng quyết định lái xe cuốc đến phía sau xe tải mà ông Thành thường sử dụng đang đậu phía trước khu vực lán trại rồi điều khiển gàu múc đập liên tiếp từ trên xuống vào phía đầu capô, thùng xe.

Do thấy Hoàng hung hăng nên ông Thành bỏ chạy đi chỗ khác. Thấy ông Thành bỏ chạy, Hoàng lái xe cuốc về hướng khu vực téc dầu để tìm nhưng không thành.

Hoàng quay xe cuốc lại, đến khu làm việc của ông Lại Phúc Lộc (39 tuổi, quê Nam Định). Do thấy Hoàng đang hung hăng nên ông Lộc lái chiếc bán tải lùi ra, bỏ chạy khỏi lán trại.

Hoàng cho rằng ông Thành đang trốn trên xe của ông Lộc nên lái xe cuốc dùng gàu múc đập liên tiếp xuống phía trước đầu xe, với mục đích làm hư hỏng tài sản để trút cơn giận. May mắn lúc này ông Lộc nhảy kịp xuống xe và bỏ chạy.

Tổng giá trị các tài sản bị hư hỏng, thiệt hại theo định giá là 134.203.425 đồng.

Điều tra vụ người đàn ông dùng xe cuốc Điều tra vụ người đàn ông dùng xe cuốc 'băm bổ' xe tải, ô tô tại công trường cao tốc

TTO - Ngày 2-3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm rõ vụ việc một người đàn ông lái xe cuốc “băm bổ” chiếc xe tải và ô tô tại một lán trại thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo gây xôn xao dư luận.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên