16/07/2018 00:18 GMT+7

Pháp vô địch World Cup: Đồng tiền đắt đã được xắt ra miếng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Pháp là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất trước thềm World Cup và họ cũng là nhà vô địch sau khi giải đấu kết thúc. Liệu đó có phải là sự trùng hợp.

Pháp vô địch World Cup: Đồng tiền đắt đã được xắt ra miếng - Ảnh 1.

Tuyển Pháp vừa là đội đắt giá nhất, lại vừa là đội vô địch World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Theo trang định giá cầu thủ uy tín transfermartkt, tổng giá trị đội hình 23 cầu thủ của Pháp là 972,45 triệu bảng, tức nghĩa là trung bình 42,28 triệu bảng/người.

Xếp theo thứ tự, tài năng trẻ Kylian Mbappe là người đứng đầu, được định giá 108 triệu Bảng. Anh chắc chắn không phải là người có giá trị cao nhất khi xếp sau nhiều đàn anh như Messi (Argentina, 162 triệu bảng), Neymar (Brazil 162 triệu bảng), De Bruyne (Bỉ, 135 triệu bảng),… 

Nhưng ở những đội tuyển đó, mặt bằng chung lại không đồng đều và không sở hữu quá nhiều ngôi sao như Les Blues.

Đó là lý do vì sao giá trị của tuyển Pháp lại cao đến như vậy. 

Điểm mặt sơ qua, ngoài Mbappe thì họ còn sở hữu Antoine Griezmann (90 triệu bảng), Paul Pogba (81 triệu bảng), Ousmane Dembele (72 triệu bảng), Raphael Varane (63 triệu bảng), Thomas Lemar (58,5 triệu bảng), N’golo Kante (54 triệu bảng)…

Trên thực tế, trong top 5 thương vụ chuyển nhượng đắt tiền nhất thế giới thì người Pháp góp mặt đến 3. Đó các trường hợp của Mbappe (Monaco đến PSG, 121 triệu bảng), Ousmane Dembele (Dortmund đến Barcelona, 103 triệu bảng) và Paul Pogba (Juventus đến Manchester United, 89 triệu bảng).

Trước World Cup diễn ra, Tây Ban Nha là đội đắt thứ hai sau Pháp nhưng do đội bị rớt sớm, giá cầu thủ rớt nên Brazil đã qua mặt. Hiện nay trị giá đội hình Brazil là 882,9 triệu bảng, thua tuyển Pháp gần 90 triệu bảng. Khoảng cách là khá xa dù Brazil là một ứng cứ viên vô địch và trong đội hình sở hữu rất nhiều ngôi sao.

Vậy thì đối thủ của Pháp trở chung kết là Croatia thì đứng ở đâu? 

Đừng bất ngờ khi biết tổng giá trị của họ chỉ bằng 1/3 tuyển Pháp. Tranfersmarkt định giá tổng giá trị đội hình của Croatia chỉ 327,6 triệu bảng. Họ đứng ngay ở vị trí thứ 10 trong số 32 đội tuyển tham dự World Cup.

Giá trị của từng cá nhân Croatia cũng khá khiêm tốn so với tuyển Pháp. Rakitic là cầu thủ được định giá cao nhất, 45 triệu bảng, ngang tiền vệ thường xuyên dự bị của Pháp Florian Thauvin. Trong đội hình Áo lam, Thauvin đứng thứ 10 về giá trị chuyển nhượng,

Số lượng ngôi sao đẳng cấp thật sự của Croatia dĩ nhiên cũng không thể bằng với tuyển Pháp. Trước World Cup, những cái tên Croatia được nhiều cổ động viên biết đến ngoài Rakitic cũng chỉ gói gọn trong những Luka Modric (22,5 triệu bảng), Ivan Perisic (36 triệu bảng), Dejan Lovren (18 triệu bảng), Mario Mandzukic (16,2 triệu bảng).

Sự chênh lệch về giá trị cầu thủ của hai đội là rất lớn. Đó là chưa kể sau World Cup, giá trị của các cầu thủ tuyển Pháp thậm chí còn có thể được tăng lên khi họ còn rất trẻ hoặc đang đạt đến độ chín của sự nghiệp. Trong khi về phía Croatia, điều này sẽ khó xảy ra hơn bởi nhiều trụ cột của họ giờ đây đều đã ngoài 30.

Do đó, nếu gọi chiến thắng của tuyển Pháp là đồng tiền đắt đã xắt được ra miếng thì cũng không có gì là sai.

Giá trị nhân văn của tiền bạc Giá trị nhân văn của tiền bạc

TTO - Ngôi sao trẻ Mbappe đang gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup 2018 không chỉ vì cách chơi bóng mà còn là việc anh tuyên bố sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng của mình để tặng cho quỹ từ thiện Premier de Cordees.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên