05/09/2008 21:09 GMT+7

Pháp: Giảm phụ phí xăng dầu hàng không

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, Reuters)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, Reuters)

TTO - Kể từ ngày 5-9, hãng hàng không Air France sẽ giảm phụ phí xăng dầu cho toàn bộ các chuyến bay của hãng do giá dầu thế giới đã lùi xa những cột mốc kỷ lục: xuống dưới 108 USD/thùng.

RtbIpwj1.jpgPhóng to
Hành khách chờ đáp máy bay Air France
TTO - Kể từ ngày 5-9, hãng hàng không Air France sẽ giảm phụ phí xăng dầu cho toàn bộ các chuyến bay của hãng do giá dầu thế giới đã lùi xa những cột mốc kỷ lục: xuống dưới 108 USD/thùng.

Thông báo của Air France cho biết theo những cam kết trước đây của ban giám đốc, khi giá dầu thế giới giảm trong một thời gian đáng kể, hãng hàng không này sẽ rút lại những mức tăng phụ phí nhiên liệu gần nhất. Theo đó, kể từ ngày 5-9, phụ phí xăng dầu sẽ giảm 2 euro (còn 19 euro) cho chuyến bay nội địa ở Pháp, giảm 4 euro (còn 31 euro) cho chuyến bay tầm trung, 10 euro (còn 111 euro) cho chuyến bay đường dài và 14 euro (còn 121 euro) cho chuyến bay rất dài có thời gian trên chín giờ bay. Mức giảm trên được thực hiện cho các chuyến bay một chiều và được giảm gấp đôi cho các chuyến bay khứ hồi.

Bên cạnh đó, Air France cũng hủy bỏ mức phụ phí được áp dụng từ ngày 10-7, khi giá dầu vượt ngưỡng 125-130 USD/thùng.

Hãng hàng không Hà Lan KLM, thuộc tập đoàn Air France-KLM, cũng thông báo giảm phụ phí xăng dầu kể từ ngày 5-9. Trong đó, các chuyến bay đến các nước châu Âu giảm 4 euro (còn 37 euro), 10 euro cho các chuyến bay xuyên lục địa có thời lượng bay dưới chín giờ (còn 123 euro) và 14 euro cho các chuyến bay liên lục địa hơn chín giờ bay (còn 133 euro).

Trước đó, nhiều hiệp hội người tiêu dùng đã yêu cầu hãng hàng không Pháp phải giảm phụ phí nhiên liệu. Kể từ đầu năm đến nay, Air France đã năm lần tăng phụ phí nhiên liệu và khẳng định sẽ hủy bỏ mức tăng gần nhất ngay khi giá dầu ổn định dưới ngưỡng 125 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu trên thị trường thế giới dao động ở mức dưới 108 USD/thùng. Tính đến 5g05ph (GMT) ngày 5-9, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10 trên thị trường châu Á ở mức 107,77 USD/thùng và giá dầu Biển Bắc giao cùng thời điểm là 106,36 USD/thùng.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên