22/04/2021 19:13 GMT+7

Phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

N.AN
N.AN

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ.

Phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng cũng sẽ chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, địa giới hành chính; chi ngân sách, sử dụng ngân sách, Quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước, phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

Các bộ Quốc phòng, Công an, Thông tấn xã, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ trực tiếp do Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, Thủ tướng sẽ làm chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - hải đảo; trưởng Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia; chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử...

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực cải cách hành chính; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, cải cách tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo...

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vay ưu đãi; hội nhập quốc tế; đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; công tác biên giới và vấn đề Biển Đông - hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài, vấn đề nhân quyền...

Phó thủ tướng Lê Minh Khái sẽ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực gồm khối kinh tế tổng hợp như: kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, đầu tư tài chính; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, phát triển doanh nghiệp; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế, dân số, gia đình và trẻ em...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế ngành gồm công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo đảm bảo năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khu kinh tế, khu công nghiệp...

Thủ tướng không xử lý nhiệm vụ, lĩnh vực đã được phân công cho Phó thủ tướng

Về nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng và các Phó thủ tướng, quyết định nêu rõ Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác chung, trực tiếp chỉ đạo điều hành công việc lớn, quan trọng, vấn đề có tính chiến lược.

Đồng thời phân công các Phó thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền, Thủ tướng không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan đơn vị, công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Do đó, các Phó thủ tướng làm nhiệm vụ theo phân công và quyết định, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện mọi mặt trước Thủ tướng, Chính phủ và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Trường hợp khi Thủ tướng vắng mặt, Thủ tướng ủy nhiệm Phó thủ tướng thường trực hoặc một Phó thủ tướng khác để lãnh đạo công tác Chính phủ.

3 thông điệp khởi đầu của Thủ tướng 3 thông điệp khởi đầu của Thủ tướng

TTO - Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới ngày 15-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra khá nhiều thông điệp quan trọng thể hiện tầm nhìn và phương thức hành động của Chính phủ mới.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0