25/04/2024 21:07 GMT+7

Phải trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự án bị WB hủy tài trợ ở Khánh Hòa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tại TP Nha Trang nhưng đã cắt một phần vốn hơn 10 triệu USD.

Hạng mục công trình kè bờ bắc sông Cái tại khu vực Tháp Bà Ponagar, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thuộc dự án CCSEP Nha Trang đã bị Ngân hàng Thế giới hủy tài trợ vốn, đang xây dang dở - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Hạng mục công trình kè bờ bắc sông Cái tại khu vực Tháp Bà Ponagar, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thuộc dự án CCSEP Nha Trang đã bị Ngân hàng Thế giới hủy tài trợ vốn, đang xây dang dở - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 25-4, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Ban quản lý dự án phát triển tỉnh đã thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có hướng dẫn tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải (CCSEP) - tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang).

Bị hủy vì không tuân thủ khung chính sách tái định cư

Dự án CCSEP Nha Trang được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 4-2016 (điều chỉnh tháng 10-2017), tổng mức đầu tư 72 triệu USD (tương đương 1.746 tỉ đồng). 

Trong đó, có hợp phần hai tiểu dự án gồm các gói thầu xây dựng các hạng mục đầu tư kè, đường bờ nam sông Cái và kè bắc sông Cái cùng đường Chử Đồng Tử (tại khu vực Tháp Bà Ponagar, Nha Trang).

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa - chủ đầu tư dự án trên, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc hợp phần 2 mà WB đã hủy tài trợ vốn thực hiện là khoảng 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỉ đồng).

Nguyên nhân WB hủy tài trợ phần vốn đầu tư hợp phần 2 là do địa phương thực hiện dự án tại TP Nha Trang "không tuân thủ khung chính sách tái định cư của dự án và kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án CCSEP Nha Trang" tại các hiệp định tài trợ mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết với WB.

WB đã kiểm tra, phát hiện có 50/60 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án do WB tài trợ tại hợp phần 2 đã bàn giao đất nhưng được bồi thường thấp hơn các mức quy định của WB tại "khung chính sách tái định cư" nêu trên.

Sau khi bị WB hủy tài trợ vốn đầu tư (hơn 10 triệu USD), tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị được điều chỉnh dự án CCSEP Nha Trang để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện xây dựng các hạng mục công trình tại hợp phần 2 của dự án.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án CCSEP Nha Trang thuộc nhóm A. UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất điều chỉnh 2 nội dung về cơ cấu nguồn vốn (giảm vốn vay WB, tăng vốn đối ứng của ngân sách địa phương) và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Do đó, theo quy định tại các nghị định liên quan của Chính phủ, "việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ".

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án CCSEP Nha Trang theo các quy định cụ thể, tại các nghị định đã nêu.

Vẫn bồi thường cho dân theo khung chính sách của WB

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, việc đề nghị tiếp tục đầu tư phần còn lại của hợp phần 2 dự án CCSEP Nha Trang bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh là thực hiện theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua.

Hiện nay, chủ đầu tư dự án đã tổng hợp hồ sơ gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình cho hội đồng thẩm định. Sau đó, sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua rồi tỉnh mới trình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương dự án CCSEP Nha Trang.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, khi tái đầu tư thực hiện các phần còn lại tại hợp phần 2 của dự án CCSEP Nha Trang bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vẫn theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án CCSEP Nha Trang tại hợp phần 2 vẫn tiếp tục áp dụng thực hiện theo khung chính sách của WB về tái định cư của dự án và "kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án CCSEP Nha Trang". 

Khánh Hòa đề nghị tái thu hồi đất bị hủy tài trợ, World Bank không đồng ýKhánh Hòa đề nghị tái thu hồi đất bị hủy tài trợ, World Bank không đồng ý

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có phản hồi về đề nghị 'khởi động lại' việc thu hồi đất và bồi thường tại hợp phần 2 tiểu dự án môi trường bền vững tại TP Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa (viết tắt CCSEP Nha Trang).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên