21/05/2022 22:35 GMT+7

Phái đoàn Mỹ, Nhật, Úc, Canada và New Zealand bỏ ra ngoài khi đại diện Nga phát biểu ở APEC

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết các đại diện của Mỹ và 4 quốc gia khác bước ra khỏi cuộc họp của bộ trưởng thương mại APEC vào hôm nay (21-5) để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Phái đoàn Mỹ, Nhật, Úc, Canada và New Zealand bỏ ra ngoài khi đại diện Nga phát biểu ở APEC - Ảnh 1.

Các bộ trưởng thương mại APEC tại cuộc họp ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 21-5 - Ảnh: KYODO

Hãng tin Kyodo dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết các đại diện của Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada và New Zealand bỏ ra ngoài khi ông Maxim Reshetnikov, bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, bắt đầu phát biểu trong phiên họp sáng 21-5.

Các phái đoàn của 5 nước này rời phòng họp trong khoảng 3 phút trong lúc Bộ trưởng Maxim Reshetnikov phát biểu, nhưng sau đó họ quay trở lại.

Theo Hãng tin AP, một quan chức Mỹ có mặt ở Bangkok xác nhận việc các phái đoàn bỏ ra ngoài, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Được biết Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đại diện cho Washington tại cuộc họp này.

Tuyên bố từ văn phòng Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor cho biết ông ra khỏi cuộc họp để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông cho rằng chiến dịch này "đã làm chậm sự phục hồi kinh tế của khu vực sau đại dịch COVID-19 và khiến người dân trong khu vực khó tiếp cận lương thực hơn".

Cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong 2 ngày tại Bangkok (Thái Lan) và sẽ kết thúc vào ngày 22-5, với một trong các nội dung là thúc đẩy thương mại và đầu tư ở các nước hậu đại dịch COVID-19.

Đây là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng thương mại APEC được tổ chức trực tiếp trong 3 năm qua, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 đã được nới lỏng ở nhiều nước.

Phái đoàn Mỹ, Nhật, Úc, Canada và New Zealand bỏ ra ngoài khi đại diện Nga phát biểu ở APEC - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov tham dự cuộc họp của các bộ trưởng thương mại APEC tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 21-5 - Ảnh: AP

Theo Kyodo, trong bối cảnh 21 nền kinh tế thành viên của APEC (trong đó có Trung Quốc, Mỹ...) vẫn có phản ứng khác nhau với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, chưa rõ liệu các bộ trưởng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau cuộc họp này hay không.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố của Chủ tịch APEC, nếu APEC không thể ra tuyên bố chung.

"Chúng tôi hy vọng kết quả của cuộc họp các bộ trưởng thương mại APEC năm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xác định hướng đi chính sách cho việc phục hồi và kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực trong nhiều lĩnh vực hậu COVID-19" - ông Jurin nói.

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn Tổng thống Biden và 962 công dân Mỹ Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn Tổng thống Biden và 962 công dân Mỹ

TTO - Ngày 21-5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Trong số những người này có Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken...

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên