08/08/2020 12:53 GMT+7

Phải chuẩn bị cho các tình huống phát sinh vì COVID-19

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Long An.

Phải chuẩn bị cho các tình huống phát sinh vì COVID-19 - Ảnh 1.

Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và khẩu trang được bố trí trước điểm thi Trường THPT Thủ Thừa - Ảnh: M.G.

Sáng 8-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Long An.

Thí sinh phải đeo khẩu trang khi làm bài

Tại điểm thi THPT Thủ Thừa, một đội tình nguyện được bố trí trước cổng trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Toàn bộ thí sinh, người vào điểm thi đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí trước các phòng thi, những thí sinh không có khẩu trang sẽ được phát miễn phí.

Theo quy định của Long An, thí sinh phải mang khẩu trang khi đến điểm thi cũng như khi làm bài thi. Trong buổi sáng, điểm thi này tiến hành phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi. Toàn bộ người tham gia đều đeo khẩu trang.

Tại điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn, việc đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vài điểm thi cũng thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý đầu giờ lượng thí sinh tập trung đông nên cần bố trí nhiều cán bộ phụ trách việc đo thân nhiệt để tránh tình trạng tụ tập đông người, trễ giờ thi của thí sinh.

Ông Lương Văn Tinh - trưởng điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết các giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc đã được triển khai. Tuy nhiên ông bày tỏ sự lo lo lắng khi ở buổi thi thứ hai, thí sinh đi ngoài trời nắng khi đến trường, việc đo thân nhiệt có thể vượt quá 37 độ, nếu giữ lại sẽ ảnh hưởng không tốt cho thí sinh. Giải pháp được đưa ra là bố trí thêm một số dù, phòng chờ để thí sinh nghỉ ngơi trước khi đo lại thân nhiệt.

Theo ông Nguyễn Thanh Tiệp - giám đốc Sở GD-ĐT Long An, toàn tỉnh có 34 điểm thi, 607 phòng thi với 13.876 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 847 thí sinh so với năm 2019. Có 2008 người làm công tác thi. Sở cũng bố trí cán bộ coi thi dự phòng trong trường hợp dịch phức tạp. Mỗi điểm thi có từ 1, 2 phòng thi dự phòng và nhân sự coi thi, giám sát. Mỗi trường THPT có ít nhất 4 giáo viên sẵn sàn tham gia công tác thi khi có sự điều động.

Thí sinh có bất thường sức khỏe sẽ thi phòng riêng

Cũng theo ông Tiệp, công tác tổ chức thi đã quen việc rồi nhưng trong bối cảnh năm nay khác nên toàn ngành xác định phải tổ chức kỳ thi đảm bảo quy chế thi và các giải pháp phòng chống COVID-19. Sở chỉ đạo các trường điểm thi đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh và người làm công tác thi khi bước vào khu vực thi.

Phải chuẩn bị cho các tình huống phát sinh vì COVID-19 - Ảnh 2.

Toàn bộ cán bộ coi thi đeo khẩu trang khi tham gia tập huấn quy chế thi sáng 8-8 tại Trường THPT Thủ Thừa - Ảnh: M.G

Thí sinh, người làm công tác thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi, làm nhiệm vụ. Một số hiệu trưởng kêu than tốn kinh phí nhưng phải thực hiện, khẩu trang phải đáp ứng 100% cho thí sinh và người làm công tác thi. Mỗi phòng thi đều bố trí dung dịch sát khuẩn.

Nhằm đảm bảo xử lý kịp thời và thống nhất các tình huống phát sinh vì COVID-19, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế xử lý các tình huống phát sinh vì COVID-19 để có sự thống nhất xử lý. Nếu trong thời gian thi thí sinh có biểu hiện bất thường như sốt, ho, với sự tư vấn của cán bộ y tế, nếu nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ cho thí sinh ở phòng thi dự phòng.

Cán bộ làm công tác ở phòng này mang găng tay, đồ bảo hộ như những nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong các khu cách ly. Bài thi của những thí sinh này cũng được niêm phong riêng để phòng chống lây nhiễm.

Trong trường hợp Long An có người nhiễm COVID-19, khi đó có F0, F1, F2 sẽ được cách ly theo quy định. Thí sinh F0 được đặc cách. Thí sinh F1, F2 tổ chức thi chung với những thí sinh đợt sau. An toàn nghiêm túc trong bố cảnh dịch COVID phức tạp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Út - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn, mỗi buổi sáng ban chỉ đạo thi đều họp báo cáo tình hình chuẩn bị cho kỳ thi bởi Long An có biên giới rất dài với Campuchia dài, các đối tượng bên ngoài nhập cảnh trái phép, mang mầm bệnh vào.

"Nếu có một ca nhiễm thì tình hình sẽ rất khác. Việc chấm thi thực hiện đúng quy chế, không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Ngày 6-8 đã hoàn tất khử trùng toàn bộ các điểm thi" - ông Út nói.

Phải đảm bảo mục tiêu kép

Trao đổi với ban chỉ đạo thi tỉnh Long An, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý kỳ thi năm nay khá đặc biệt khi được tổ chức trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biễn phức tạp. Chúng ta phải thực hiện mục tiêu kép của kỳ thi: an toàn nghiêm, túc và phòng chóng dịch bệnh. Đây không phải là kỳ thi của riêng ngành giáo dục mà của toàn hệ thống chính trị. Phải chuẩn bị thật kỹ cho các tình huống bất ngờ, không chủ quan bởi dịch bệnh phát sinh hàng giờ, liên tục.

Đón xem gợi ý bài giải các môn thi tốt nghiệp THPT trên Tuổi Trẻ Đón xem gợi ý bài giải các môn thi tốt nghiệp THPT trên Tuổi Trẻ

TTO - Sau khi mỗi môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết thúc, Tuổi Trẻ Online sẽ đăng gợi ý bài giải để thí sinh theo dõi tại địa chỉ tuoitre.vn. Mời bạn đọc đón xem.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên