10/03/2016 10:33 GMT+7

Nếu bêu tên, quán chém chặt khách phá sản như chơi

 NGUYỄN VIỆT HÀ (Viện Văn hóa dân gian)
NGUYỄN VIỆT HÀ (Viện Văn hóa dân gian)

TT -  Lãnh đạo Nha Trang đã quyết bêu tên quán chặt chém du khách. Đó là cách trừng phạt thích đáng trước tệ nạn này bởi nếu nhà hàng tiếp tục làm ăn như vậy thì phá sản khó lòng tránh khỏi.

​Việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo “bêu tên doanh nghiệp chặt chém du khách”  là một cách làm rất hay, kịp thời sau phàn nàn của du khách về chuyện bị nhân viên của quán hất đồ ăn vào người khi chê cơm dở.

Tất nhiên, hiệu quả của cách làm này có ngăn chận được tình trạng đối xử tệ với du khách ở Khánh Hòa hay không còn phải chờ xem.

Hi vọng là địa phương này sẽ làm thật tốt, thật nghiêm để tình trạng chặt chém không còn và du khách khi đến du lịch ở Nha Trang- Khánh Hòa sẽ không còn cảm thấy phiền lòng bởi Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung đã, đang và sẽ là điểm đến đầy lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Thực tế không chỉ ở Khánh Hòa, tình trạng chặt chém và đối xử không thân thiện với du khách du khách bấy lâu nay vẫn là “căn bệnh” chung ở nhiều địa phương.

Thiết nghĩ, để khách du lịch trong nước và quốc tế không còn cảm thấy sợ về thực trạng chặt chém thì chính quyền các địa phương cũng nhanh chóng bắt tay vào làm “chiến dịch” như Khánh Hòa đang làm. Đó là kiểm tra, giám sát và khi phát hiện doanh nghiệp, nhà hàng, quán xá nào có dấu hiệu chặt chém, bắt chẹt, ép du khách... thì phải xử lý thật nghiêm.

Ngoài việc phạt tiền, nếu tái phạm nhiều lần với mức độ nặng thì sẽ rút giấy phép kinh doanh, đồng thời nhất thiết phải bêu tên trên các phương tiện truyền thông để mọi du khách đã đến, đang đến và sẽ đến với địa phương ấy lưu ý để không vấp phải.

Chuyện “bêu tên”, theo tôi sẽ rất có tác dụng, bởi nếu như mọi người đã được biết và được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông về tình trạng chặt chém thì chắc chắn họ sẽ không đến nhà hàng đó, khi ấy như nhà hàng không thay đổi cung cách phục vụ thì việc chủ nhân bị phá sản là khó lòng tránh khỏi.

 

NGUYỄN VIỆT HÀ (Viện Văn hóa dân gian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên