Xe
25/01/2021 15:43 GMT+7

Phà kết nối Vĩnh Long và Bến Tre nhộn nhịp, bắt đầu ùn ứ

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO – Do vào mùa vận chuyển hoa, trái cây phục vụ Tết, kèm theo tuyến quốc lộ 57 đang thi công, nên mấy ngày nay phà Đình Khao luôn nhộn nhịp ôtô tải, ôtô khách qua lại khiến giao thông bắt đầu ùn ứ.

Phà kết nối Vĩnh Long và Bến Tre nhộn nhịp, bắt đầu ùn ứ - Ảnh 1.

Quốc lộ 57 đang thi công, kèm theo lưu lượng ôtô vận chuyển hàng Tết tăng cao khiến phà Đình Khao ùn ứ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 25-1, trên tuyến quốc lộ 57, ở cả hai phía bờ Vĩnh Long và Bến Tre đều xuất hiện tình trạng xe tải, ôtô khách xếp hàng thẳng dài gần 500m để chờ qua phà Đình Khao.

Cùng với đó, một số đoạn quốc lộ 57 qua địa phận tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đang được thi công nâng cấp nên xe đi gặp hạn chế. Hiện số lượng phà tại bến phà Đình Khao đã hoạt động hết công suất nhưng lượng ôtô vẫn nối đuôi thành hàng dài.

Tài xế xe tải Nguyễn Quốc Trạng (ngụ Bến Tre) cho biết, do gần một tuần nay thương lái kinh doanh hoa, trái cây phục vụ thị trường Tết bắt đầu gom, chuyển hàng nên lượng xe tải hoạt động ngày đêm.

"Liên tục mấy ngày nay, xe anh em chúng tôi liên tục chạy qua lại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp gom hàng, rồi đáo ngược về Bến Tre đóng hàng lên tải lớn để chuyển lên thành phố. Do đó, ngày nào cũng gặp tình trạng ùn ứ ở bến phà này" - anh Trạng nói.

Ông Lê Quốc Thống (ngụ xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết đây là thời điểm các nhà vườn bung hàng trái cây bán Tết, vì để lâu nữa là không kịp thời gian xuất được hàng nên mỗi ngày có hàng mấy trăm lượt xe tải qua lại bến phà.

Phà kết nối Vĩnh Long và Bến Tre nhộn nhịp, bắt đầu ùn ứ - Ảnh 2.

Ôtô tải xếp hàng dài gần 500m chờ qua phà Đình Khao - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo ông Nguyễn Văn Thành - cục trưởng Cục QLĐB IV (Tổng Cục đường bộ VN), trung bình mỗi ngày tại phà Đình Khao có khoảng 5.400 hành khách, 7.300 xe thô sơ; 1.500 xe ôtô các loại. Tương tự phà Đại Ngãi khoảng 3.900 hành khách, 3.200 xe thô sơ và 1.450 xe ôtô các loại.

"Cuối năm rồi ở một số bến phà ở miền Tây xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt do lưu lượng người và phương tiện về quê nghỉ Tết di chuyển tránh các tuyến quốc lộ. Dự kiến dịp cuối năm nay, cụ thể là trong dịp Tết sắp tới lượng phương tiện và hành khách qua hai phà trên tăng 1,4 lần so với ngày thường" - ông Thành thông tin.

Phà kết nối Vĩnh Long và Bến Tre nhộn nhịp, bắt đầu ùn ứ - Ảnh 3.

Các phà hoạt động hết công suất để giải toả phương tiện ở cả hai phía bờ Vĩnh Long và Bến Tre - Ảnh: CHÍ HẠNH

Còn theo ông Lê Văn Mười _ giám đốc cụm phà Vàm Cống, đối với bến phà Đại Ngãi năm rồi phương tiện và hành khách tăng 15% so với ngày thường. 

Tại bến phà Đình Khao do năm nay đang thi công quốc lộ 57 nên lưu lượng giao thông qua đây chỉ tăng 5% so với ngày thường. Nếu không thi công quốc lộ 57 thì lưu lượng sẽ tăng lên 15% so với ngày thường.

Ông Mười dự báo tình hình đi lại như hiện nay thì Tết năm nay lưu lượng qua tất cả các phà có thể sẽ tăng khoảng 10% so với ngày thường.

 "Hiện phà Đình Khao có 3 chiếc phà 200 tấn và 3 phà 100 tấn phục vụ. Riêng phà Đại Ngãi có 2 chiếc 200 tấn và 6 chiếc 100 tấn. Số lượng phà tại hai bến này là cố định, không có phà khác để tăng cường nếu lưu lượng quá tải" - ông Mười cho biết thêm.

​Vĩnh Long: Kẹt phà Đình Khao ​Vĩnh Long: Kẹt phà Đình Khao

TTO - Mặc dù trong dịp Tết nguyên đán Bến phà Đình Khao đã bố trí 5 chiếc phà tải trọng 100 tấn nhưng từ sáng ngày 30-1 (mùng 3 tết), bến phà Đình Khao vẫn ùn ứ, kẹt cứng.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên