03/04/2019 12:54 GMT+7

Ông Võ Văn Minh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu ông Võ Văn Minh, bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một, làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh (trái) nhận hoa chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 3-4, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, 47 tuổi - ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một - đã được 65/66 đại biểu dự họp bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc bầu ông Võ Văn Minh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhằm hoàn thiện nhân sự lãnh đạo tỉnh, sau khi ông Phạm Văn Cành - nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972, vào Đảng năm 26 tuổi, trình độ chuyên môn kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế.

Ông Minh bắt đầu sự nghiệp khi làm cán bộ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Sau đó, với tố chất một cán bộ Đoàn trẻ và năng động, ông được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Bình Dương, từ năm 2008-2012 làm bí thư tỉnh đoàn.

Từ tháng 5-2012 đến tháng 8-2013, giữ chức chủ tịch UBND thị xã Dĩ An. Tháng 8-2013, khi Ban nội chính Tỉnh ủy Bình Dương được thành lập, ông Minh được phân công làm trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 4-2014, ông Võ Văn Minh làm phó chủ tịch UBND tỉnh, trẻ nhất của Bình Dương khi mới 42 tuổi. Từ tháng 7-2015 đến nay, ông Minh là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Võ Văn Minh hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mới, vì quyền lợi của người dân và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Bình Dương.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên