08/11/2019 16:51 GMT+7

Ông Trump viết tweet nhiều nên Bắc Kinh dễ bắt bài?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đó là tuyên bố của cựu thứ trưởng thương mại Trung Quốc Long Yongtu. Ông này nói dù ông Trump có làm Tổng thống thêm 4 năm nữa thì cũng chằng hề hấn gì với Bắc Kinh vì thói quen xài Twitter quá nhiều khiến ông "dễ bị đọc vị".

Ông Trump viết tweet nhiều nên Bắc Kinh dễ bắt bài? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump đang muốn làm tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa - Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ muốn ông Trump tái đắc cử và làm tiếp 4 năm nữa. Bắc Kinh sẽ rất vui nếu điều đó xảy ra", ông Long chia sẻ trong một hội nghị đầu tư ở Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 7-11.

Cựu trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho rằng mặc dù hay thay đổi, ông Trump là một người thực dụng khi chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, chẳng hạn buộc Bắc Kinh phải mua thêm hàng hóa Mỹ nên có thể dễ dàng thỏa hiệp.

"Ông Trump hay nói về lợi ích vật chất chứ không phải chính trị. Một đối thủ như vậy lại là sự lựa chọn tốt nhất khi đàm phán", cựu quan chức Trung Quốc lập luận.

Theo vị này, việc ông Trump thường xuyên sử dụng Twitter cá nhân là cơ hội để Bắc Kinh "dễ dàng đọc vị" tính cách và quá trình ra chính sách, khác với những người tiền nhiệm trước đó như Barack Obama hay George W. Bush.

Tổng thống Mỹ có hơn 67 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter và đôi lúc hứng chỉ trích vì phát biểu ngẫu hứng, phi chính trị truyền thống. Cựu tổng thống Jimmy Carter gần đây cũng lên tiếng khuyên ông Trump nên bớt sử dụng Twitter.

Báo South China Morning Post của Hong Kong bình luận mặc dù ông Long đã nghỉ hưu nhưng các nhận xét của ông có thể cho thấy một phần quá trình tìm đối sách trước ông Trump của Trung Quốc.

Cựu quan chức Trung Quốc cho rằng cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc "chỉ là một phần trong chiến lược bảo hộ mang tính toàn cầu của ông Trump". Ông Long dẫn chứng bằng việc tổng thống Mỹ đã rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và lật lại các hiệp định thương mại tự do với các nước đồng minh từ châu Âu đến châu Á và châu Mỹ.

Ông Trump - Tập không gặp ở Mỹ, hoãn ký thỏa thuận sang tháng 12? Ông Trump - Tập không gặp ở Mỹ, hoãn ký thỏa thuận sang tháng 12?

TTO - Nguồn tin cấp cao tiết lộ cuộc gặp Trump - Tập để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có thể bị hoãn sang tháng 12, trong khi các địa điểm được đề xuất ở Mỹ đã bị loại bỏ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên