10/03/2024 17:24 GMT+7

Ông Trump và ông Biden chỉ trích lẫn nhau ở bang chiến địa Georgia

Ngày 9-3, trong buổi vận động tranh cử ở hai địa điểm cùng bang Georgia, hai ứng viên hàng đầu đưa ra tầm nhìn trái ngược nhau cho nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 - Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 - Ảnh: CNN

Ngày 9-3, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã có màn "đấu khẩu" không trực tiếp với đối thủ được cho là có nhiều tiềm năng trở lại Nhà Trắng Donald Trump tại bang chiến địa Georgia. Chủ đề cả hai tập trung tấn công là tuổi tác và vấn đề nhập cư.

Ông Biden, với hy vọng tận dụng động lực từ bài phát biểu thông điệp liên bang hôm 7-3, đã đến thủ phủ Atlanta của bang Georgia để vận động cử tri da màu và cử tri gốc Mỹ Latin.

Tổng thống Mỹ công kích ông Trump, khi ông này từng nói sẽ trở thành "độc tài", Hãng tin AFP đưa tin.

"Khi ông ấy nói ông ấy muốn trở thành một nhà độc tài, tôi tin ông ấy", ông Biden nói trước cử tri, đồng thời nêu bật sức mạnh kinh tế của Mỹ, và hứa hẹn hành động cắt giảm chi phí trong các lĩnh vực như nhà ở, y tế và giáo dục.

Theo báo New York Times, ông Trump ngày 9-3 chỉ trích thông điệp liên bang của Tổng thống Biden là "ngôn từ giận dữ, đen tối và đầy thù hận", đồng thời gây chia rẽ nhiều hơn là đoàn kết.

Phát biểu tại thành phố Rome, bang Georgia, ông Trump khơi dậy lo ngại về vấn đề nhập cư của nước Mỹ, cũng như lặp lại tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "đánh cắp".

Ông Trump nhắm vào chính sách nhập cư của chính quyền ông Biden và đổ lỗi cho đối thủ về cái chết của Laken Riley, một sinh viên y tá 22 tuổi. Cô này bị một người Venezuela nhập cư trái phép vào Mỹ sát hại tại bang Georgia hồi tháng 2.

"Anh ta là một người nhập cư bất hợp pháp, anh ta đáng lẽ ra đã không có mặt tại đất nước chúng ta, và anh ta sẽ không bao giờ ở đây dưới chính sách của Trump", ông Trump nói.

Tại buổi vận động tranh cử, ông Trump cũng giả tật nói lắp của đối thủ 81 tuổi Biden.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ ngày 9-3 đã tung ra một quảng cáo trên truyền hình, trong đó ông Biden trực tiếp đề cập đến vấn đề tuổi cao của mình.

"Nhìn xem, tôi không phải là một người trẻ. Đây không phải là một điều bí mật. Nhưng đây là điều quan trọng, tôi hiểu cách hoàn thành công việc cho người dân Mỹ", ông Biden nói.

Ngay sau đó, đội vận động tranh cử của ông Trump đã phản ứng bằng một video bắt đầu bằng lời tuyên bố của ông Biden, nhưng sau đó là nhiều đoạn phim tổng thống Mỹ vấp ngã, ngã, hoặc trông đang bối rối.

Trong số nhiều rắc rối pháp lý của mình, ông Trump đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Georgia về tội âm mưu lật ngược kết quả bầu cử của bang.

Georgia từ lâu là bang "thành trì" của Đảng Cộng hòa, nhưng đang ngày càng trở nên cạnh tranh.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden tuyên bố chi 30 triệu USD để mua các quảng cáo truyền hình ở các bang cạnh tranh sít sao như Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Nevada và North Carolina.

2 tỉ phú Mỹ quyết định tài trợ cho ông Trump sau 2 tỉ phú Mỹ quyết định tài trợ cho ông Trump sau 'Siêu thứ ba'

Hai nhà tài trợ "khủng" là tỉ phú Liz Uihlein và Dick Uihlein quyết định "tiếp sức" cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên