15/12/2017 22:52 GMT+7

Ông Trump thừa nhận nhờ Nga giúp vấn đề Triều Tiên

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Nga giúp một tay trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Trump thừa nhận nhờ Nga giúp vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Trong buổi trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 15-12, ông Trump tiết lộ rằng đã cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn luận về Triều Tiên, vì "chúng tôi muốn có sự giúp đỡ của ông ấy (Putin) trong vấn đề Triều Tiên".

"Trung Quốc đang giúp đỡ, Nga thì không; chúng tôi cần có sự trợ giúp của Nga", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump.

Hôm 14-12, ông Trump và ông Putin có cuộc điện đàm mà Washington là bên đề xướng. Ông Trump mô tả cuộc trò chuyện này đã diễn ra "tuyệt vời".

Tiết lộ của ông Trump có thể đã đưa ra một hướng giải quyết mới cho câu chuyện hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Lâu nay Nga vẫn giữ một lập trường khác biệt với Mỹ về Triều Tiên. Matxcơva nếu có phải chấp hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên, thì lại thường phản đối các quyết định đơn phương trừng phạt của Washington nhằm vào Bình Nhưỡng.

Khi đề cập tới cuộc họp báo thường niên vào cuối năm của ông Putin vào trưa 14-12, ông Trump cho rằng Tổng thống Nga "đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về những gì tôi đã làm với đất nước này xét về kinh tế, nhưng ông ấy cũng đề cập tới một số chuyện tiêu cực đối với các vấn đề khác đang diễn ra".

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin như vậy vẫn tiếp tục tốt đẹp, ít ra khi nhìn vào những lần họ nói về nhau trên truyền thông. Điều này có thể gây đôi chút khó chịu cho những người không ủng hộ ông Trump.

Vị trí của Nga đối với người Mỹ đang nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngoài việc mối quan hệ Nga - Mỹ bị đánh giá "căng thẳng nhất từ sau Chiến tranh lạnh", cũng có những cáo buộc về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và "giúp ông Trump thắng cử" năm 2016. Đến nay mối liên hệ giữa ông Trump và người Nga vẫn đang là tâm điểm trong cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Đài Russia Today của Nga cho hay ông Trump vừa qua cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình không hề có sự thông đồng nào với người Nga.

"Hoàn toàn không có sự thông đồng, và điều đó đã luôn được chứng minh. Kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, họ cứ bước ra ngoài và nói rằng ‘có thông đồng đấy, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm’", Đài RT dẫn lời ông Trump.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên