20/03/2018 07:12 GMT+7

Ông Trump đòi tử hình những kẻ bán thuốc giảm đau lậu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cho thấy sự cứng rắn trong cuộc chiến chống lại lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid ở Mỹ - thứ giết hàng nghìn người Mỹ mỗi năm và nguy hiểm hơn cả heroin.

Ông Trump đòi tử hình những kẻ bán thuốc giảm đau lậu - Ảnh 1.

Tổng thống Trump công bố kế hoạch chống lại cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid ở New Hampshire ngày 19-3 - Ảnh: REUTERS

Trong một sự kiện ở Manchester, bang New Hampshire (Mỹ) ngày 19-3, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch chống lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid của ông, bao gồm đề xuất tử hình những kẻ buôn bán lậu, thành lập một quỹ mới để giải quyết cuộc khủng hoảng và nhiều sáng kiến khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh cần phải "cứng rắn" mới giải quyết được cuộc khủng hoảng đã giết 42.000 người Mỹ chỉ riêng trong năm 2016. Cả ông Trump lẫn Nhà Trắng đều không đưa ra thời gian cụ thể cho việc áp dụng mức án tử hình.

Việc nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid, chủ yếu là thuốc giảm đau kê theo toa, heroin và fentanyl đã trở thành một quốc nạn ở Mỹ. Hàng ngàn trường hợp chết mỗi năm ở Mỹ do lạm dụng chúng.Tổng thống Trump cho rằng không chỉ các nhà sản xuất thuốc giảm đau nhóm opioid phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ở Mỹ, mà cả Trung Quốc và Mexico cũng phải có trách nhiệm với nước Mỹ.

Các đường dây sản xuất lậu các chất như fentanyl bị phanh phui là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chất lượng trôi nổi và không thể kiểm chứng của loại fentanyl chợ đen này góp phần không nhỏ vào cuộc khủng hoảng opioid ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ, tuy vậy, cũng cam kết sẽ tìm kiếm ngân sách khoảng 6 tỉ USD từ quốc hội trong năm tài khóa mới để chống lại cuộc khủng hoảng. Kế hoạch này cũng tìm cách cắt giảm số thuốc giảm đau nhóm opioid được cấp theo đơn xuống còn 2/3 so với hiện tại thông qua thay đổi các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.

"Tôi sẽ cấp cho mỗi trường đại học và cao đẳng ở Mỹ 4 hộp Narcan; 2 hộp miễn phí cho tất cả các trường trung học", ông Trump thông báo. Narcan, loại thuốc do công ty Adapt Pharma sản xuất, là loại thuốc dạng xịt có thể gây ức chế các ảnh hưởng của nhóm thuốc opioid khi dùng quá liều.

Các động thái mới của chính quyền Trump trong cuộc chiến chống lạm dụng opioid diễn ra sau khi đài CNN phối hợp với Đại học Harvard tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Kết quả cho thấy có điều gì đó khuất tất đằng sau các đơn thuốc được kê cho bệnh nhân.

Theo đó, các bác sĩ càng kê nhiều thuốc giảm đau nhóm opioid cho các bệnh nhân thì càng nhận được nhiều tiền lại quả từ nhà sản xuất. Chúng thường được trả dưới danh nghĩa là phí tư vấn, thuyết trình hoặc các bữa ăn sang trọng.

Tổng thống Trump hồi tháng 10 năm ngoái đã tuyên bố lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid đã trở thành quốc nạn của Mỹ. Tuy vậy, các nhà lập pháp Dân chủ và những người phản đối đã chỉ trích ông Trump chỉ nói suông trước áp lực bởi "không có tiền thì làm được gì?".

Bão "ma túy đá Trung Quốc" đang giết hàng ngàn người Mỹ Bão 'ma túy đá Trung Quốc' đang giết hàng ngàn người Mỹ

TTO - Tình trạng lạm dụng "hàng đá" có chứa fentanyl đã trở thành vấn nạn quốc gia ở Mỹ, đến nỗi báo cáo mới đây của Nhà Trắng phải nhận định: "Sự kiện 11-9 đang xảy ra mỗi 3 tuần ở nước Mỹ".

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên