26/05/2016 22:01 GMT+7

Ông Trump chính thức đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 26-5 (giờ VN), dựa trên tính toán của Hãng tin AP, truyền thông Mỹ và thế giới đã đưa tin tỉ phú Donald Trump chính thức trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.

Tỉ phú Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Tỉ phú Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Để trở thành đại diện Đảng Cộng hòa, ứng viên của đảng phải đạt đủ số 1.237 phiếu đại biểu và hiện nay, ông Trump đã có 1.238 phiếu.

Việc có 1.238 phiếu đại biểu không chỉ giúp ông Trump giành chiến thắng sớm, khi còn 6 bang chưa bỏ phiếu, mà còn có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống.

Trong thời gian qua, có nhiều phân tích cho thấy ông Trump vẫn vượt hơn các đối thủ trong cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa nhưng sẽ khó đạt đủ 1.238 phiếu đại biểu. Nếu trường hợp này xảy ra, các ứng viên của Đảng Cộng hòa sẽ đối mặt các vòng bỏ phiếu kín tại Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Cleverland trong tháng 7 để chính thức chọn ra đại diện của Đảng.

Nay ông Trump sẽ đến Cleverland chỉ để chính thức nhận nhiệm vụ đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên