06/11/2019 08:27 GMT+7

Ông Tập sang Mỹ, ông Trump sẽ ghi điểm lớn

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Nhiều khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thân chinh sang Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nếu điều đó xảy ra, nói như giới quan sát: "1-0" dành cho Mỹ.

Ông Tập sang Mỹ, ông Trump sẽ ghi điểm lớn - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong chuyến thăm Mỹ tháng 4-2017. Ông Tập khi đó được đón tiếp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở bang Florida - Ảnh: Reuters

Nếu chúng ta giải quyết xong thỏa thuận giai đoạn 1, tất cả sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì họ sẽ tin rằng hồi kết của cuộc thương chiến đang đến.

Wilbur Ross (Bộ trưởng Thương mại Mỹ)

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phóng viên Tuổi Trẻ đã tham dự cuộc họp báo qua điện thoại với Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, người sắp có chuyến thăm Việt Nam.

Trao đổi với các phóng viên qua điện thoại trưa 5-11, ông Ross lạc quan khi cho biết các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc có thể kết thúc sớm. Bộ trưởng thương mại Mỹ xác nhận mọi thứ đang tiến triển rất tốt và nếu không có gì trở ngại, thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký vào cuối tháng 11. 

Ông Ross cũng thông tin sau khi Chile hủy Hội nghị cấp cao APEC, Washington và Bắc Kinh đang tiếp tục tham vấn, chọn một địa điểm ký kết mới.

"Chúng tôi hi vọng rằng giai đoạn 1 sẽ là tiền thân của một loạt thỏa thuận khác mạnh mẽ hơn sau đó" - bộ trưởng thương mại Mỹ chia sẻ. Các cuộc đàm phán hiện nay vẫn chỉ tập trung vào những vấn đề thuần thương mại, chẳng hạn như Trung Quốc phải cam kết mua bao nhiêu khí đốt hóa lỏng và đậu nành từ Mỹ.

Khi được phóng viên BBC hỏi về thông tin Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế quan với 112 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, ông Ross không trả lời trực tiếp mà nói rằng khi thỏa thuận giai đoạn 1 được ký xong mọi người sẽ rõ.

Theo ông Ross, việc đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 là rất quan trọng và được ví như một biện pháp "xây dựng lòng tin" giữa hai nước trước khi đàm phán các vấn đề nhạy cảm khác như bảo vệ sở hữu trí tuệ, chấm dứt nạn bắt buộc chuyển giao công nghệ, mở cửa và đảm bảo quyền tiếp cận thị trường một cách công bằng cho các công ty Mỹ.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ rằng Bắc Kinh đang cân nhắc và tính toán kỹ khả năng ông Tập Cận Bình đến Mỹ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dưới danh nghĩa thăm cấp nhà nước.

Thoạt đầu hai lãnh đạo dự định sẽ ký thỏa thuận bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Chile (bị hủy bỏ do tình hình bất ổn), Tổng thống Trump sau đó đề xuất ông Tập sang gặp và ký kết ở bang nông nghiệp Iowa của Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Ross, địa điểm cuối cùng vẫn chưa được chốt và vẫn còn hai chỗ khác đang được cân nhắc là Hawaii và Alaska.

Nếu thỏa thuận được ký ở Iowa, đây sẽ tiếp tục là một chiến thắng cho ông Trump. Bang nông nghiệp miền trung tây này đã bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến thương mại do ông Trump phát động. 

Do đó, nếu công bố thỏa thuận giai đoạn 1 với những điều khoản có lợi cho nông dân Mỹ, ngay tại Iowa, Tổng thống Trump sẽ ghi điểm lớn trước thềm bầu cử năm tới.

Ông Tập đá xéo ông Trump, kêu gọi Ông Tập đá xéo ông Trump, kêu gọi 'phá bỏ những bức tường'

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi dỡ bỏ các các rào cản thương mại toàn cầu và hối thúc các quốc gia giữ vững những nguyên tắc thương mại đa phương cơ bản, cùng chống lại chủ nghĩa bảo hộ.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên