25/11/2020 21:38 GMT+7

Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 25-11 đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới.

Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ông Joe Biden, lúc này đang là phó tổng thống Mỹ, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh năm 2013 - Ảnh (tư liệu): REUTERS

Theo Hãng tin Tân Hoa Xã, trong điện mừng, cùng với việc chúc mừng ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của nước Mỹ, ông Tập cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy các quan hệ song phương bền vững, tốt đẹp.

Ông Tập nói hai nước sẽ "tuân thủ việc không xung đột cũng như không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng tinh thần hợp tác hai bên cùng thắng" để thúc đẩy "mục tiêu cao quý" là hòa bình và phát triển thế giới.

Cũng trong hôm nay 25-11, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng bà Kamala Harris, người sẽ trở thành phó tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới.

Từ ngày 13-11 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên phải tới hôm nay 25-11 cá nhân ông Tập Cận Bình mới gửi điện chúc mừng ông Joe Biden.

Cho tới nay, theo trang Axios, vẫn còn lãnh đạo các nước Brazil, Mexico và Nga chưa chúc mừng ông Joe Biden.

Ông Putin chưa công nhận ông Biden là tổng thống Mỹ đắc cử Ông Putin chưa công nhận ông Biden là tổng thống Mỹ đắc cử

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẵn sàng hợp tác với mọi tổng thống Mỹ nhưng vẫn chưa sẵn sàng công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử ngay lúc này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên