14/11/2021 07:47 GMT+7

Ông Putin bác cáo buộc Nga dàn xếp khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 13-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc về việc Matxcơva giúp dàn xếp cuộc khủng hoảng khiến hàng trăm người di cư từ Trung Đông bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan - Belarus.

Ông Putin bác cáo buộc Nga dàn xếp khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Putin cho rằng các chính sách của phương Tây ở Trung Đông mới là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ba Lan và một số nước khác cho rằng Nga đang làm việc với Belarus để gây áp lực lên biên giới Liên minh châu Âu (EU).

"Tôi muốn mọi người biết chúng tôi không liên quan gì đến chuyện đó", Tổng thống Putin tuyên bố.

Ông Putin cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Cũng theo tổng thống Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẵn sàng đối thoại.

“Chúng ta không nên quên những cuộc khủng hoảng liên quan đến người di cư này đến từ đâu - của chính các nước phương Tây, bao gồm cả các nước châu Âu", ông Putin nói.

Theo Hãng tin AFP, những người di cư, chủ yếu là người Kurd, đã mắc kẹt nhiều ngày ở biên giới trong điều kiện nhiệt độ gần như đóng băng. Họ phải dựng lều trại và đốt củi để giữ ấm.

Belarus cho biết có khoảng 2.000 người trong trại tị nạn này, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trong khi đó, Ba Lan ghi nhận có từ 3.000-4.000 người di cư ở biên giới, với số lượng người đến tiếp tục tăng lên mỗi ngày.

Ba Lan từ chối cho phép người di cư vượt qua biên giới và cáo buộc Belarus ngăn cản họ rời khỏi khu vực này.

Ngày 13-11, các nhà chức trách Belarus thông báo sẽ cung cấp hàng viện trợ bao gồm lều và máy sưởi cho người di cư. Giới quan sát đánh giá động thái ấy có thể biến trại tị nạn hiện nay tiếp tục hiện diện lâu dài hơn ở biên giới với Ba Lan, cũng là biên giới của EU.

Mặc dù cố gắng vượt qua biên giới về phía Ba Lan trong nhiều tháng qua, những người di cư vẫn thất bại.

Hồi đầu tuần này, hàng trăm người di cư đã nỗ lực phối hợp để vượt biên và bị lực lượng biên phòng Ba Lan đẩy lùi.

Ông Putin đề xuất cách giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus Ông Putin đề xuất cách giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần bắt đầu liên lạc với Belarus nếu khối này muốn giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan người di cư bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan - Belarus.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên