29/09/2020 17:59 GMT+7

Ông Pompeo gợi ý liên minh chống Trung Quốc, Bắc Kinh nói 'làm gì có ngày đó'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo muốn xây dựng liên minh toàn cầu chống Trung Quốc là chuyện "viển vông", sau khi ông Pompeo chỉ trích Trung Quốc.

Ông Pompeo gợi ý liên minh chống Trung Quốc, Bắc Kinh nói làm gì có ngày đó - Ảnh 1.

Tài khoản Weibo của Nhân Dân Nhật Báo đăng phát biểu ngày 29-9 của ông Uông Văn Bân đáp trả Ngoại trưởng Mỹ Pompeo - Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News (Mỹ) cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố "mối đe dọa bên ngoài lớn nhất" về trung và dài hạn đối với nước Mỹ đến từ Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng hiện nay từ châu Phi cho tới Đông Nam Á và Nam Mỹ, nhiều quốc gia "đang nhận ra mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra cho quyền tự do, cho chủ quyền của họ". 

"Giờ đây chúng tôi đã bắt đầu xây dựng liên minh toàn cầu này để đẩy lùi họ và điều này sẽ mất nhiều năm. Tôi tin tình hình đã thay đổi xét về việc nhận ra được mối đe dọa từ Trung Quốc", ông Pompeo nói.

Ngày 29-9, khi được phóng viên hỏi về phát biểu trên của Ngoại trưởng Pompeo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ý tưởng này hoàn toàn là "viển vông", theo Nhân Dân Nhật Báo.

"Ông ta (Pompeo) đợi không nổi tới ngày đó đâu. Người kế nhiệm của ông ta cũng đợi không được vì ngày đó sẽ không đến", ông Uông Văn Bân phát biểu.

Khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, truyền thông và các quan chức Trung Quốc thời gian qua thường xuyên tung ra các chỉ trích nhắm vào Ngoại trưởng Mike Pompeo. Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vẫn cho phép hiển thị nhiều bình luận chỉ trích gay gắt nhắm vào ông Pompeo.

Ông Pompeo là một trong những người có lập trường cứng rắn nhất với Bắc Kinh trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, thường xuyên đưa ra các chỉ trích công khai nhắm vào Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên với Fox News, ông Pompeo tuyên bố: "Về cơ bản chúng tôi đang đẩy ngược 50 năm chính sách của Mỹ liên quan Trung Quốc kể từ lúc Richard Nixon (tổng thống Mỹ thứ 37) và Henry Kissinger (cựu ngoại trưởng Mỹ) đến Bắc Kinh vào đầu thập niên 1970. 

Lúc đó, có một học thuyết là chúng tôi sẽ làm ăn với họ và nếu chúng tôi cởi mở thì họ sẽ trở nên ít chống đối và ít muốn bá quyền. Nhưng điều đó đã thất bại".

Ngoại trưởng Mỹ sắp gặp đồng cấp Úc, Ấn Độ, Nhật Bản ở Tokyo Ngoại trưởng Mỹ sắp gặp đồng cấp Úc, Ấn Độ, Nhật Bản ở Tokyo

TTO - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản sẽ cùng gặp mặt tại Tokyo vào tuần sau để đối thoại về đại dịch COVID-19 và củng cố quan hệ hợp tác, theo Hãng tin AFP ngày 29-9.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên