18/10/2021 05:55 GMT+7

Ông Park thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ cho U23 Việt Nam bất thành

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV Park Hang Seo đã buộc phải cho đội tuyển U23 VN quay trở lại với sơ đồ quen thuộc 3-5-2 ngay giữa hiệp một trận giao hữu thắng U23 Kyrgyzstan 3-0 tại UAE vào tối 17-10, khi thấy các học trò vận hành không tốt sơ đồ 4 hậu vệ lần đầu áp dụng.

Ông Park thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ cho U23 Việt Nam bất thành - Ảnh 1.

Bảo Toàn (16) trong vòng vây các cầu thủ U23 Kyrgyzstan - Ảnh: VFF

Ở trận giao hữu thứ hai và cũng là cuối cùng tại UAE nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 khá lạ lẫm. Bởi đã lâu lắm rồi kể từ khi mới sang Việt Nam năm 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới bố trí đội hình 4 hậu vệ.

Theo đó, 4 hậu vệ bao gồm hậu vệ trái Quang Vinh, cặp trung vệ Thanh Bình - Việt Anh và hậu vệ phải Văn Xuân. Với sơ đồ này, U23 Việt Nam đã chơi không tốt dù ra sân với đội hình gần như mạnh nhất của mình. Bởi ngoài thủ môn Nguyễn Văn Toản ngồi dự bị, 4/5 cầu thủ còn lại vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam là Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân và Hoàng Anh đều có mặt ở đội hình xuất phát.

Trong khoảng 35 phút đầu tiên, các tuyển thủ trẻ Việt Nam dù kiểm soát bóng tốt hơn vẫn không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó,  U23 Kyrgyzstan lại lên bóng khá sắc bén. Nếu thủ môn Văn Chuẩn không thi đấu xuất sắc, U23 Việt Nam đã phải thủng lưới ở phút 29 và 32. 

Ông Park thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ cho U23 Việt Nam bất thành - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo quan sát trận đấu từ bên ngoài sân - Ảnh: VFF

Do đó, HLV Park Hang Seo đã buộc phải có sự điều chỉnh, chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 3-5-2 và lập tức có bàn thắng mở tỉ số của Văn Đô trên chấm 11m ở phút 37. Sang hiệp hai, với lối chơi 3-5-2 được duy trì và chỉ thay đổi con người, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có thêm hai bàn thắng nhờ công của tiền đạo vào sân thay người Văn Đạt.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Chu Ngọc Cảnh đi họp thay ông Park cũng thừa nhận các cầu thủ U23 Việt Nam đã vận hành không tốt sơ đồ 4 hậu vệ, buộc ông Park phải điều chỉnh. 

Ông Park thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ cho U23 Việt Nam bất thành - Ảnh 3.

Trợ lý Chu Ngọc Cảnh tại buổi họp báo sau trận - Ảnh: VFF

Ông nói: "Hôm nay, đội thử nghiệm đội hình chiến thuật với 4 hậu vệ. Tuy nhiên, quan sát thấy hệ thống vận hành không tốt nên BHL quyết định điều chỉnh sang sơ đồ 3-5-2. Thực ra, đội cũng chưa tập luyện nhiều với lối chơi 4 hậu vệ nên khi vận hành không tốt thì cần phải điều chỉnh".

Đánh giá thêm về trận đấu, trợ lý Chu Ngọc Cảnh cho biết: "So với trận giao hữu hòa U23 Tajikistan 1-1 trước đó, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có sự làm quen tốt hơn với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch múi giờ. Vì vậy, đội đã chơi tốt hơn trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan".

Sau trận giao hữu này, ông Park sẽ loại 3 cầu thủ trước khi gút danh sách 23 cầu thủ sang Kyrgyzstan vào ngày 21-10 tới để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Nói về tiêu chí lựa chọn cầu thủ, trợ lý Chu Ngọc Cảnh chia sẻ: "Những cầu thủ nào đã thể hiện được phong độ tốt nhất, ổn định nhất và thi đấu tốt trong 2 trận đấu vừa qua sẽ được lựa chọn".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên