10/05/2022 08:22 GMT+7

Ông Park cần 'mài sắc' hàng công

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Việc bất lực trong ghi bàn trước U23 Philippines vào tối 8-5 cho thấy HLV Park Hang Seo cần gấp rút cải thiện khả năng dứt điểm của tuyển U23 Việt Nam trong những trận đấu sắp tới.

Ông Park cần mài sắc hàng công - Ảnh 1.

Mọi người đang chờ đợi Tiến Linh (giữa) lấy lại độ nhạy trong ghi bàn - Ảnh: N.K.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam và biết họ tấn công rất hay. Do đó, chúng tôi đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật để ngăn chặn họ ghi bàn" - nhận định này của HLV trưởng đội tuyển U23 Philippines Norman Fegidero chắc chắn sẽ được các đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam "học tập".

Hàng công bế tắc

Dù chơi rất hay ở trận thắng U23 Indonesia 3-0, nhưng trước một U23 Philippines chơi phòng ngự số đông, Hùng Dũng và Hoàng Đức không có nhiều những đường chuyền gây đột biến. Còn ở phía trên, Tiến Linh bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn trông thấy.

Là đầu tàu của hàng công, khi Tiến Linh bị "khóa chặt", U23 Việt Nam lập tức gặp khó trong khâu ghi bàn. Dễ nhận thấy điều này khi 60 phút có mặt trên sân ở trận gặp U23 Philippines, Nhâm Mạnh Dũng không có pha bóng nào thật sự nguy hiểm. Khi Văn Tùng vào thay Mạnh Dũng, hàng công của U23 Việt Nam cũng chơi không khá hơn. Văn Tùng là tiền đạo bị ông Park thay ra sau khi kết thúc hiệp 1 trận gặp U23 Indonesia.

Giờ thì trong tay ông Park chỉ còn một tiền đạo chưa được "thử lửa" thật sự là Hồ Thanh Minh. Vì vậy, trong hành trình bảo vệ chiếc HCV, cải thiện chất lượng hàng công là vấn đề "nhức nhối" nhất của ông Park, nhất là trong bối cảnh các đối thủ đều quá hiểu rõ con người cũng như lối chơi của U23 Việt Nam.

Cơ hội để thay đổi

Đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam dưới thời ông Park thường rơi vào thế khó khi gặp các đối thủ phòng ngự số đông. Trận hòa 0-0 với Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2020 và trận hòa U23 Philippines ở SEA Games 31 là một minh chứng. Ông Park cũng thừa nhận đây là điều mà U23 Việt Nam cần cải thiện tại SEA Games 31.

Với ông Park, hai cầu thủ chạy cánh cực kỳ quan trọng trong việc kéo giãn đội hình đối phương để tạo nhiều phương án tấn công. Tuyển Việt Nam khi mất cặp Văn Hậu - Trọng Hoàng đã chơi kém hơn hẳn. Tương tự, U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Indonesia 3-0 cho thấy sự xuất sắc của cặp Văn Xuân - Văn Đô.

Nhưng ở trận gặp U23 Philippines, Tuấn Tài đá thay Văn Xuân ở đội hình xuất phát đã không giữ được độ sắc ở cánh trái. Còn ở cánh đối diện, Văn Đô cũng chơi tệ đến không ngờ. Điều này khiến U23 Việt Nam không thể xuyên thủng được hàng thủ dày đặc và chơi kỷ luật của U23 Philippines.

Nhưng đáng lo nhất chính là khả năng bùng nổ nơi tuyến giữa. Hùng Dũng và Hoàng Đức chơi không tốt trong trận gặp U23 Philippines. Đó cũng là lý do ông Park rút Hùng Dũng ra sân ở phút 76 và thay bằng Hai Long, và trước đó là tung Hoàng Anh vào thay Công Đến ở đầu hiệp 2.

Nhưng tuyến giữa của U23 Việt Nam vẫn không thể là chính mình như đã thể hiện ở trận thắng U23 Indonesia. Bộ ba Hoàng Đức - Hùng Dũng - Hoàng Anh là phương án tối ưu trong sơ đồ 3-5-2. Nhưng một khi đối thủ chơi phòng ngự số đông, bộ ba này chưa thể tạo nên những đột biến. Còn những phương án dự phòng như Công Đến, Hai Long cũng chưa thể hiện được gì.

Đối thủ thật sự của U23 Việt Nam chỉ có thể bắt đầu từ bán kết. Hãy chờ xem ông Park sẽ "mài sắc" hàng công như thế nào trong những ngày tới.

U23 Việt Nam bị cầm hòa 0-0 trong thế trận bế tắc U23 Việt Nam bị cầm hòa 0-0 trong thế trận bế tắc

TTO - Chơi lấn lướt hoàn toàn nhưng các pha tấn công của U23 Việt Nam quá bế tắc nên không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ Philippines và bị cầm hòa chung cuộc 0-0 sau 90 phút ở loạt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên