21/02/2020 10:21 GMT+7

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Khánh Hòa diễn ra sáng 21-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - nguyên chủ tịch HĐND tỉnh - đã đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Nguyễn Tấn Tuân làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhận hoa chúc mừng sau khi đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: P.S.NGÂN

Ông Nguyễn Tấn Tuân đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh, với tỉ lệ phiếu bầu 100% (50 phiếu/50 đại biểu có mặt).

Ông Tuân 56 tuổi, quê xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12 và 13. Từng đảm nhiệm các chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, bí thư Thị ủy Cam Ranh, trưởng Ban Tuyên giáo, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Tuân làm chủ tịch UBND tỉnh cũng chấm dứt thời gian khuyết chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hơn 2 tháng qua.

Theo ông Lê Xuân Thân - phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, sau khi có quyết định chuẩn y miễn nhiệm chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và kết quả bầu chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ họp xem xét, cử một phó chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh cho đến khi bầu chủ tịch HĐND tỉnh mới.

Sáng nay, Khánh Hòa bầu chủ tịch UBND tỉnh Sáng nay, Khánh Hòa bầu chủ tịch UBND tỉnh

TTO - Sáng nay 21-2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức chủ tịch HĐND tỉnh, bầu chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên