12/04/2019 20:34 GMT+7

Ông Lê Đình Nhường mất chức ở Ủy ban Quốc phòng - an ninh, thôi đại biểu Quốc hội

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12-4 đã thông qua hai nghị quyết về việc nêu trên. Các nghị quyết lập tức có hiệu lực thi hành. Ông Nhường đã bị thi hành kỷ luật vì liên quan vụ đánh bạc ngàn tỉ.

Ông Lê Đình Nhường mất chức ở Ủy ban Quốc phòng - an ninh, thôi đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Nhường trước khi được biệt phái làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh, là thiếu tướng, cán bộ của Bộ Công an - Ảnh: Quochoi.vn

Tại nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã căn cứ ý kiến của Ban Bí thư, Ủy ban Quốc phòng - an ninh, Ban Công tác đại biểu để "miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường kể từ ngày 12-4-2019" - nghị quyết nêu rõ.

Ngay sau đó, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Lê Đình Nhường (vì lý do sức khỏe) và tờ trình của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết "cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường".

Trước đó, ông Nhường đã bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật mức "cảnh cáo" vì khi còn đương chức ở Bộ Công an (thiếu tướng, đảng ủy viên, nguyên chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã có các vi phạm, khuyết điểm liên quan đến vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa dung túng vụ đánh bạc ngàn tỉ.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên